Giải cứu 2 kẻ trộm chó nhiễm HIV, 3 công an Thanh Hóa bị phơi nhiễm

Trong quá trình đưa 2 đối tượng trộm chó nhiễm HIV đi cấp cứu sau khi bị dân vây đánh, 3 cán bộ công an đã tiếp xúc và dính máu.

Theo thông tin từ công an Thanh Hóa, vụ việc xảy ra tại ôn 9, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn ngày 1/10 vừa qua. Hai đối tượng trộm chó bị người dân bắt quả tang là Nguyễn Viết Thư (SN 1987, trú xã Thiệu Vận) và Lê Hữu Hiếu (SN 1985, trú xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa).

Quá bức xúc, khoảng hơn 100 người đã vây đánh và đốt xe máy của 2 đối tượng khiến công an huyện Triệu Sơn phải nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an xã Dân Quyền giải tán người dân và đưa 2 đối tượng trộm chó đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Trong quá trình đưa các đối tượng đi cấp cứu, 3 chiến sĩ công an huyện và công an xã Dân Quyền đã tiếp xúc và dính máu của đối tượng, trong đó có 1 chiến sĩ bị xây xước nhẹ ở tay.

Cả 2 đối tượng đều nghiện ma túy và bị nhiễm HIV. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã đưa 3 chiến sĩ công an đến cơ sở y tế xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Xem thêm: Chống đối CSGT, 14 xe tải dàn hàng trên quốc lộ gây ùn tắc nghiêm trọng

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/giai-cuu-2-ke-trom-cho-nhiem-hiv-3-cong-an-thanh-hoa-bi-phoi-nhiem-53203-3.html