Giải cứu 172 người ngoài khơi Libya

Hải quân Libya ngày 1/5 thông báo lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã giải cứu tổng cộng 172 người di cư ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Người di cư được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya, sau khi được giải cứu ngày 29/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người di cư được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya, sau khi được giải cứu ngày 29/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho biết những người di cư trên được giải cứu ngoài khơi bờ biển thành phố Zawiya, cách thủ đô Tripoli khoảng 45 km về phía Tây sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nhận được một cuộc gọi báo tin nguy cấp. Ngay sau khi chiến dịch giải cứu hoàn tất, những người này đã được đưa tới căn cứ hải quân ở Tripoli và sau đó được chuyển tới trung tâm tiếp nhận người di cư Ain Zara (cũng ở Tripoli).

Trước đó, hôm 29/4, lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya cũng đã giải cứu khoảng 100 người di cư đang vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu khi chiếc thuyền chở họ gặp nạn và bắt đầu chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Libya đã trở thành điểm xuất phát ưa thích của hàng nghìn người di cư mỗi năm tìm cách nhập cảnh trái phép vào châu Âu. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), chỉ trong hai ngày qua đã có hơn 600 người di cư theo con đường bất hợp pháp được đưa trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/giai-cuu-172-nguoi-ngoai-khoi-libya-20210502095801665.htm