Giải cứu 150 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi Libya

Ngày 8/5, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết trong tuần qua, 150 người di cư đã được giải cứu và đưa trở lại Libya.

Thuyền chở người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Crete, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thuyền chở người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Crete, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của IOM nêu rõ: "Trong khoảng thời gian từ ngày 30/4 đến ngày 6/5, 150 người di cư bất hợp pháp đã bị chặn bắt và được trả về Libya, ngoài ra 3 thi thể đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Libya".

Theo IOM, từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 4.969 người di cư trái phép được giải cứu và đưa trở lại Libya, ngoài ra còn có 532 người đã thiệt mạng và 315 người khác mất tích ngoài khơi Libya tại khu vực trung tâm của Địa Trung Hải.

Hôm 25/4, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya thông báo đã giải cứu 61 người di cư trái phép, đồng thời phát hiện thi thể 11 người, trong đó có 1 trẻ em, ngoài khơi thành phố Garrabulli của nước này.

Do tình hình bất ổn và hỗn loạn trong nước kể từ khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ hồi năm 2011, nhiều người di cư, chủ yếu là người châu Phi, đã lựa chọn vượt Địa Trung Hải từ Libya để sang châu Âu.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/giai-cuu-150-nguoi-di-cu-bat-hop-phap-ngoai-khoi-libya-20230509135628941.htm