Giải Cử tạ người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương: Lê Văn Công không kịp bình phục

Dính chấn thương khá bất ngờ cách đây vài tuần lễ khi té cầu thang ở nhà, lực sĩ Lê Văn Công dù vẫn có mặt trong thành phần đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam tham dự Giải Vô địch châu Á - Thái Bình Dương 2018 tại TP Fukuoka, Nhật Bản nhưng đã chính thức rút tên không thi đấu hạng 49 kg nam trong ngày khai mạc giải 8-9.

Đây là điều hết sức đáng tiếc với bản thân Lê Văn Công và cả thể thao khuyết tật Việt Nam khi anh là đương kim vô địch thế giới và Paralympic, đồng thời là kỷ lục gia ở hạng 49 kg sở trường. Việc không thể tham dự giải đấu ở Fukuoka nhiều khả năng sẽ khiến Lê Văn Công mất suất tham dự Paralympic Tokyo 2020 để bảo vệ ngôi vị của mình.

Lê Văn Công (bìa trái) trong cuộc họp báo trước giải đấu ở Nhật Ảnh: Đông Linh

Theo HLV Nguyễn Hồng Phúc, Công đã được chữa trị tích cực suốt 1 tháng qua, kể cả khi qua đến Fukuoka vẫn được các bác sĩ tại giải theo dõi. Tuy nhiên, do bị viêm gân và rách cơ vai phải khá nặng, không kịp hồi phục nên Công có thể không tranh tài tại ASIAN Paragames vào tháng 10 tại Indonesia.

Đ.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giai-cu-ta-nguoi-khuyet-tat-chau-a-thai-binh-duong-le-van-cong-khong-kip-binh-phuc-20180907220602549.htm