Giải cờ vua quốc tế HDBank lần 9: Bài học lớn cho các kỳ thủ Việt Nam

Ngày 13.3, sau một tuần tranh tài tại Khách sạn Rex, TP.HCM, giải cờ vua quốc tế HDBank lần 9 – 2019 đã kết thúc khi Siêu Đại kiện tướng Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.718) đăng quang chức vô địch ở bảng Masters khi đạt 7,5 điểm qua 9 ván so tài, và đây sẽ là bài học lớn cho các kỳ thủ Việt Nam. Đến dự Lễ bế mạc và trao giải, tân Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) Arkady Dvorkovich đã trao Cup cho nhà vô địch.

Chủ tịch FIDE (trái) trao giải cho các kỳ thủ xuất sắc nhất bảng Masters

Ở ván đấu chung kết diễn ra ở ngày cuối cùng, Wang Hao chạm trán đồng hương Wen Yang (elo 2.599), Wang Hao đã chọn giải pháp hòa chỉ sau 11 nước. Trong khi ở bàn bên cạnh, Stanilav (Ukraine) chỉ chia điểm với Predke (Nga), do đó ngôi vô địch cùng phần thưởng đã về tay Wang Hao. Đây là lần thứ 2 Siêu đại kiện tướng người Trung Quốc vô địch giải cờ uy tín nhất Việt Nam, sau lần đầu tiên vào năm 2016.
Ở ngôi vô địch bảng nữ Masters thuộc về Kiện tướng nữ Nandhidhaa (Ấn Độ, elo 2.240). Đây được xem là bất ngờ khá lớn bởi Nandhidhaa chỉ xuất phát ở vị trí thứ 13 về elo, thua kém nhiều Đại kiện tướng như cựu vô địch thế giới Stefanova Antoaneta (Bulgaria, elo 2.493), Đại kiện tướng Gulrukhbegim (Uzbekistan, elo 2.434).

Trao giải Nhất, Nhì Ba bảng Challengers

Ở bảng Challengers, Kiện tướng Villanueva Nelson (Philippines, elo 2.083) đăng quang với thành tích 7,5 điểm với 6 ván thắng, 3 ván hòa. Đây là kết quả không nhiều bất ngờ bởi Villanueva Nelson là hạt giống số 4. Trong khi đại diện chủ nhà Việt Nam có Phạm Minh Hiếu đã thi đấu ấn tượng, cùng 7,5 điểm nhưng chấp nhận hạng nhì vì thua hệ số phụ nên được chia đôi phần thưởng 2.000 USD.
Trong khi Nguyễn Anh Dũng với 6,5 điểm lọt nhóm hạng 6/11, còn người được kỳ vọng nhất là Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng thứ 16 được 6 điểm. Với tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi ở ván cuối đã có trận hòa với Nandhidhaa (Ấn Độ) đã giúp đối thủ đoạt ngôi vô địch bảng nữ với 6 điểm kế đến là Bulmaga Irina (Romania) và Võ Thị Kim Phụng giành hạng ba. Tiếc cho Phạm Lê Thảo Nguyên cùng Sukandar (Indonesia) có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nhưng để thua ván cuối nên tụt hạng.
Theo các chuyên gia trong nước đánh giá, thất bại ở giải đấu năm nay của các kỳ thủ chủ nhà Việt Nam vì đã chạm tráng với nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây có thể coi là một bài học kinh nghiệm cọ xát của các kỳ thủ Việt Nam cho các đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

L.HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/16622/giai-co-vua-quoc-te-hdbank-lan-9-bai-hoc-lon-cho-cac-ky-thu-viet-nam