Giải Cở tướng trẻ Châu Á lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

'Giải vô địch Cờ tướng trẻ Châu Á mở rộng Việt Nam 2018' do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 15 – 20/12/2018 tại Nhà thi đấu đa năng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Hội Cờ tướng Việt Nam được thành lập năm 1965, đến năm 1993, Việt Nam gia nhập Liên đoàn cờ tướng thế giới với tư cách là hội viên sáng lập. Năm 1994 gia nhập Hiệp hội Cờ tướng Châu Á, chính thức hội nhập quốc tế với phong trào cờ tướng trong khu vực và thế giới.

Tháng 5/2018 Liên đoàn cờ tướng Việt nam được thành lập trên cơ sở tách ra từ Liên đoàn Cờ Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển phong trào cờ tướng sâu rộng khắp cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức nhiều giải đấu đỉnh cao, cải thiện thứ hạng thi đấu quốc tế, tạo sân chơi cho các kỳ thủ.

“Giải vô địch Cờ tướng trẻ Châu Á mở rộng Việt Nam 2018” là giải cờ tướng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh tổ chức. Giải được chính thức diễn ra trong 6 ngày (từ 15 – 20/12/2018 tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Quang cảnh buổi họp báo về “Giải vô địch Cờ tướng trẻ Châu Á mở rộng Việt Nam 2018”

Tham dự giải có gần 100 kỳ thủ của 6 quốc gia gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Ma Cao, Thượng Hải – Trung Quốc và Việt Nam. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở các nhóm lứa tuổi: U8, U10, U12, U16 và U20.

Việt Nam có 14 đội tham gia với nhiều gương mặt nổi bật như: Đinh Trần Thanh Lam, Đinh Hữu Phát (thành phố Hồ Chí Minh), Đào Thị Thủy Tiên (quảng Ninh), Nguyễn Thị Minh Hảo (Hà Nội), Nguyễn Nam Sơn…

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo do Sở Văn hóa thể thao Quảng Ninh tổ chức sáng nay (10/12), ông Đàm Quốc Chính – Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cho biết: Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam không đặt chỉ tiêu về Huy chương để tránh áp lực cho các cháu, nhưng căn cứ vào khả năng và tình hình thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng động viên các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao nhất, đem về cho Việt Nam từ 3 đến 4 Huy chương vàng. Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nóm lứa tuổi từ 16 đấn 20 tham gia thi đấu lần này.

Ông Đỗ Khánh Tùng – Phó Giám đốc Sở văn hóa Thể thao cho biết, Sở đã chỉ đạo và phối hợp cụ thể với các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tổ chức giải an toàn, thành công tốt đẹp. Đến giờ này công tác tổ chức đã cơ bản hoàn tất, những ngày tới Sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và chỉnh trang, treo băng ron, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ tại khu vực nhà thi đấu và các khu vực liên quan.

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/giai-co-tuong-tre-chau-a-lan-dau-tien-to-chuc-tai-viet-nam-52514