Giải chạy tiếp sức-Kizuna Ekiden - Chạy vì An toàn giao thông 2018

Giải diễn ra sáng 18-11, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội do Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức.

Giải diễn ra sáng 18-11, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội do Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức. Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda Kunio; Trung tướng Kato Akihiro- Tổng cục trưởng, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản và đại diện các cục chức năng Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND TP Hà Nội, Ban An toàn giao thông Quốc gia; Tập đoàn Báo Mainichi và tỉnh Kanakaga của Nhật Bản... cùng khoảng 800 vận động viên.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu trao giải Nhất cho đội thi thuộc nhóm Kizuna.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu trao giải Nhất cho đội thi thuộc nhóm Kizuna.

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thể hiện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh. Việc chung tay tổ chức sự kiện Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 là một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Thông qua việc tổ chức Giải, nhân dân hai nước cũng như lực lượng Công an, Cảnh sát và doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu văn hóa, thể thao và thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, việc giải chạy diễn ra đúng ngày "Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của toàn dân trong việc chấp hành luật giao thông, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau Lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên là sỹ quan Cảnh sát Nhật Bản, Công an Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp liên doanh Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tham gia Giải chạy. Các vận động viên được chia thành từng nhóm 4 người. Thành viên mỗi nhóm phải gồm cả người Việt Nam và Nhật Bản. Vận động viên của hai nước sẽ truyền tay nhau dải tiếp sức Tasuki như một biểu tượng cho sự kết nối hữu nghị thân thiện giữa Việt Nam - Nhật Bản. Cung đường của Giải chạy tiếp sức dài 14 km (4 lượt, mỗi lượt 3,5km quanh hồ Hoàn Kiếm), với điểm xuất phát là khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ...

Sau gần 2 giờ tranh tài sôi nổi, Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 chính thức khép lại. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Tư tặng các nhóm "Kizuna" (nhóm hỗn hợp gồm các thành viên Việt Nam và Nhật Bản); trao giải Nhất, Nhì, Ba và Tư tặng các nhóm "Kizuna kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao" (nhóm đặc biệt chỉ gồm thành viên người Việt Nam). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao một số phần thưởng khác như giải Nhất dành tặng nhóm hỗn hợp Cảnh sát Việt Nam - Nhật Bản; giải Độc đáo dành tặng các nhóm có ý tưởng trang phục độc đáo về cosplay...

N.L

* Hơn 24.000 người đã tham gia Cuộc chạy từ thiện Terry Fox Việt Nam lần thứ 22 năm 2018 với quãng đường 5 km do Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại TPHCM tổ chức tại Quận 7, TPHCM vào sáng 18-11. Cuộc chạy từ thiện đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng cho Quỹ Terry Fox Run Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu ung thư và trang thiết bị điều trị ung thư cho các bệnh viện Việt Nam.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_198389_giai-chay-tiep-suc-kizuna-ekiden-chay-vi-an-toan-g.aspx