Giải chạy Marathon trực tuyến cổ vũ các bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Hưởng ứng yêu cầu 'ở nhà và cách ly xã hội' của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 và 84Race lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Nguyễn Đạt - chàng trai chạy bộ hơn 42km trên sân thượng chung cư đang cổ vũ rất lớn tinh thần chạy bộ tại nhà trên cộng đồng mạng (Ảnh: NVCC)

Giải chạy mang tên “Marathon tại nhà - Tiếp sức các thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19”, nhằm giúp các vận động viên giữ phong độ qua mùa dịch, đồng thời cổ vũ, tôn vinh các thầy thuốc đang làm việc bất kể ngày đêm tại hơn 20 bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đức Hương Anh, Trưởng ban Tổ chức giải, mỗi vận động viên sẽ phải kết nối tài khoản trên Strava (ứng dụng theo dõi các hoạt động thể chất) trước khi chạy, đồng thời phải hoàn thành cự ly đã chọn trong một lần chạy (5km, 10km, 21km và 42,195km) ngay tại nhà hoặc khu vực xung quanh nhà ở của mình, đúng yêu cầu “nhà nào ở nhà đó”. Các vận động viên có thể chạy nhiều lần trong thời gian diễn ra thử thách. Ban tổ chức sẽ chọn thành tích tốt nhất của mỗi vận động viên để xếp hạng, khi thời hạn của giải kết thúc.

Giải “Marathon tại nhà - Tiếp sức các thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19” diễn ra từ ngày 8-4 đến hết 22-4-2020. Đặc biệt, mỗi vận động viên tham gia sẽ ủng hộ 500 nghìn đồng cho hoạt động “Tiếp sức các thiên thần áo trắng chiến thắng Covid-19”. Toàn bộ số tiền thu được của giải sẽ được chuyển tới các bệnh viện tuyến đầu đang chữa trị Covid-19 trên toàn quốc, để hỗ trợ các y, bác sĩ.

Hà Ngân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/963976/giai-chay-marathon-truc-tuyen-co-vu-cac-bac-si-tuyen-dau-chong-dich-covid-19