Giải chạy Báo Hànôịmới quận Thanh Xuân 'đông như hội'

Ngoài hơn 300 VĐV tham gia thi chạy còn có gần 1.000 VĐV chạy hưởng ứng khiến cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 quận Thanh Xuân vào ngày 10-9 được người xem đánh giá là “đông như hội”.

Các đại biểu động viên các đoàn tham dự.

Tham dự, động viên các đoàn dự cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 quận Thanh Xuân có các đồng chí Lê Hoàng Anh - Phó Tổng biên tập báo Hànôịmới, đại diện cho đơn vị thường trực BTC giải chạy Báo Hànôịmới cấp thành phố ; đồng chí Vũ Cao Minh, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân; đồng chí Lê Mai Trang - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Tại lễ khai mạc cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang cho hay: "Thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tiến hành tập luyện và tổ chức thành công các giải chạy tại đơn vị, cơ sở. UBND quận đã giao Trung tâm TDTT phối hợp với các phòng ban là thành viên Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông cho 35 đơn vị với tổng số 6.078 người (vượt chỉ tiêu Ban chỉ đạo giải chạy Hànôịmới cấp Thành phố giao là 1.578 người). Cuộc thi chung kết có trên 300 VĐV tham dự, tranh tài ở 8 cự ly thi đấu”.

Chạy hưởng ứng của ĐH Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội.

Trước cuộc thi, gần 1.000 VĐV đến từ Cao đẳng Cảnh sát, ĐH Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, THPT Nhân Chính, THCS Phan Đình Giót và THCS Nhân Chính đã chạy hưởng ứng cự ly 1km. Đây là một trong những cách làm nhằm làm phong phú, đa dạng hình thức tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới. Thực tế, cách làm này đã tạo nên không khí phấn khích sôi nổi với người xem cũng như chính các VĐV dự thi.

Trao giải khối nữ THPT

Tại giải năm nay, trên 300 VĐV đã tranh tài ở 8 nội dung thi nam nữ giống như các nội dung thi ở chung kết giải chạy Báo Hànôịmới cấp thành phố. Cũng nhằm động viên các VĐV dự thi, BTC đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải tư ở mỗi nội dung thi. Kết quả các giải nhất cá nhân: Khối THCS: Gia Khánh (nam, THCS Kim Giang), Nguyễn Minh Yến (nữ, THCS Thanh Xuân Nam); Khối THPT: Trần Huy Duy (nam, THPT Nhân Chính), Nguyễn Phương Chinh (nữ, THPT Nhân Chính); Khối ĐH, Cao đẳng: Lý Trung Thành (nam, Học viện An ninh), Nguyễn Thị Mỹ Linh (Học viện An ninh); Khối Công nhân viên chức, lao động& Lực lượng vũ trang (CNVC, LĐ&LLVT): Nguyễn Đình Diễn (nam, phường Phương Liệt), Lê Thị Thanh Quỳnh (nữ, phường Phương Mai).

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/847735/giai-chay-bao-hanoimoi-quan-thanh-xuan-dong-nhu-hoi