Giải châu Á: Tuyển Việt Nam ghi 'mưa bàn thắng'; Lào bất ngờ đoạt vé từ tay Indonesia

Khu vực Đông Nam Á sẽ có tới 4 đại diện góp mặt tại VCK U17 châu Á 2023.

Tấm vé đầy thuyết phục của U17 Việt Nam

Đối đầu với U17 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đúng như quyết tâm được HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhắc đến, đoàn quân áo đỏ đã chơi tấn công mạnh mẽ để hướng tới một chiến thắng.

Lối chơi pressing đầy chủ động của U17 Việt Nam đã khiến đối phương bối rối. U17 Thái Lan nhiều lần để mất bóng ngay trên phần sân nhà. Và rồi điều phải đến đã đến ở phút thứ 20, Công Phương sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ môn Thái Lan và mở tỉ số trận đấu.

Chỉ ít phút sau, tới lượt Lê Đình Long vũ lập công. Nhận đường chọc khe từ đồng đội, Long Vũ thoát xuống vượt qua cả thủ môn rồi dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống để nâng tỉ số lên 2-0.

U17 Việt Nam thi đấu tưng bừng trước Thái Lan.

U17 Việt Nam thi đấu tưng bừng trước Thái Lan.

Người hâm mộ Phú Thọ đội mưa cổ vũ cho các tuyển thủ U17 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, tới cuối hiệp một U17 Việt Nam đã nâng cách biệt lên thành 3 bàn. Lần này người ghi bàn là Đức Thiện với một pha ra chân uy lực ở vị trí sát vạch 16m50.

Có lợi thế trong tay, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trong hiệp hai. U17 Thái Lan nhờ đó có thể triển khai nhiều pha tấn công hơn. Nhưng Voi chiến không tận dụng được những cơ hội tạo ra để rút ngắn tỉ số.

Kết quả chung cuộc là 3-0, U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng F với thành tích toàn thắng đồng thời đoạt vé đến thẳng giải U17 châu Á 2023. Ấn tượng hơn, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã ghi tới 12 bàn thắng vào lưới các đối thủ mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào suốt vòng loại.

U17 Việt Nam đoạt vé với thành tích xuất sắc.

Về phần U17 Thái Lan, họ vẫn may mắn lách qua khe cửa hẹp và có được tấm vé nhờ suất dành cho đội nhì bảng thành tích tốt. Dù vậy, trận thua trước U17 Việt Nam đã khiến cho Voi chiến phải nhận không ít chỉ trích từ các CĐV.

Chiến tích "như phim hành động" của U17 Lào

Trước vòng đấu cuối cùng, ngoài Việt Nam và Thái Lan, Đông Nam Á còn 3 đại diện khác nằm trong nhóm cạnh tranh vé đi tiếp là Indonesia, Malaysia và Lào. Trong đó, U17 Indonesia là đội sáng cửa nhất. Họ chỉ cần hòa với Malaysia là sẽ có mặt tại giải U17 châu Á 2023.

Truyền thông Indonesia rất tự tin vào khả năng giành vé của đội nhà, bởi đội U17 xứ Vạn đảo vừa mới vô địch Đông Nam Á cách đây 2 tháng trong khi Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng.

Thế nhưng, ngay trên sân nhà Pakansari, U17 Indonesia đã tan vỡ chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu tiên. U17 Malaysia với đấu pháp hợp lý đã ghi liền 4 bàn thắng lần lượt nhờ công của Zainurhakimi, Arami, Anjasmirza và Afiq.

Chiến thắng khó tin của U17 Malaysia.

Choáng váng sau khi bị dẫn 4-0, U17 Indonesia đã không thể cứu vãn tình thế mà còn nhận thêm một bàn thua nữa trước khi hiệp một kết thúc. Phải tới những phút bù giờ, Arkhan mới giúp đội bóng xứ Vạn đảo có được 1 bàn thắng danh dự.

Để thua 1-5, U17 Indonesia tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH thành tích các đội nhì bảng (3 điểm, hiệu số -3). Nếu có bất kỳ đội bóng nào vượt lên, họ sẽ bị loại. Và đội bóng đã chiếm lấy vị trí từ tay Indonesia chính là U17 Lào.

Cái cách mà thầy trò HLV Kanlaya Sysomvang đoạt lấy tấm vé chẳng khác nào một bộ phim hành động. Ở cuộc đọ sức với Kyrgyzstan, U17 Lào dẫn trước 1-0 nhưng lại để đối phương gỡ hòa 1-1 vào khoảng thời gian cuối trận.

Khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa là hết phút bù giờ cuối cùng, U17 Lào được hưởng quả đá phạt với vị trí đặt bóng trong vòng cấm địa của mình. Ai cũng nghĩ rằng vài giây sau khi bóng được phát lên, trọng tài sẽ cho thổi còi mãn cuộc.

Nhưng một thoáng mất tập trung của cầu thủ Kyrgyzstan bất ngờ đem tới cơ hội cho U17 Lào. Peter Phanthavong tăng tốc vượt qua toàn bộ hàng thủ đối phương rồi đánh bại thủ môn với pha dứt điểm khéo léo. Ngay sau đó, trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, U17 Lào giành chiến thắng 2-1.

Niềm hân hoan của U17 Lào.

Với thành tích 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại -2, U17 Lào vừa vặn xếp trên Indonesia và giành tấm vé cho đội nhì bảng xuất sắc.

Như vậy, kết thúc vòng loại, khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt tại VCK U17 châu Á 2023 là Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 và 4 đội đứng đầu sẽ có suất tham dự U17 World Cup 2023.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/giai-chau-a-tuyen-viet-nam-ghi-mua-ban-thang-lao-bat-ngo-doat-ve-tu-tay-indonesia-20221010065345437.htm