Giải cầu lông hữu nghị ASEAN 2019 tại Ankara

Ngày 16/2, Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) do Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến làm Chủ tịch đương nhiệm đã phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Thổ Nhĩ Kỳ (TBF) tổ chức Giải cầu lông hữu nghị ASEAN 2019.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ, đại biện, đại diện của 07 nước thành viên AAC (Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan); Chủ tịch TBF Murat Ozmekik, đại diện lãnh đạo Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao cùng toàn thể các cán bộ Đại sứ quán và thành viên gia đình AAC.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến - Chủ tịch Ủy ban ASEAN Ankara phát biểu khai mạc giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Trần Quang Tuyến nhấn mạnh mục đích của giải không chỉ giúp tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN của nhóm AAC mà còn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu thể thao giữa các nước AAC với bạn bè và các cơ quan, tổ chức sở tại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ cảm ơn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ và cử đại diện lãnh đạo Vụ khu vực tham gia lễ khai mạc của giải, Chủ tịch TBF Murat Ozmekik và TBF đã tài trợ sân đấu và dụng cụ cầu lông cho các đội chơi, cảm ơn các nước thành viên AAC đã hỗ trợ và phối hợp tổ chức giải.

Các Đại sứ, đại biện, đại diện ASEAN, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên.

Chủ tịch TBF Murat Ozmekik hoan nghênh AAC ủng hộ sáng kiến của TBF và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu thi đấu cầu lông trong thời gian tới.

Tại Giải cầu lông hữu nghị ASEAN 2019, người chơi đại diện các nước thành viên AAC được chia làm 6 đội, mỗi đội đều có thành viên của các nước AAC.

Với ba vòng thi đấu cặp đôi: vòng đấu bảng, bán kết, và chung kết, giải diễn ra gần 40 trận đấu sôi nổi, hào hứng thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khản giả, đặc biệt trận chung kết cặp đôi có đại sứ Singapore mới sang chưa được một tuần đã thi đấu xuất sắc giành cup vô địch.

Đại sứ Trần Quang Tuyến trao cúp vô địch cho đội chiến thắng.

Kết thúc giải, các nước thành viên ASEAN đã có một ngày giao lưu thể thao vui vẻ, hữu nghị, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong ASEAN cũng như với bạn bè Thổ Nhĩ Kỳ.

VA

(từ ĐSQ VN tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/giai-cau-long-huu-nghi-asean-2019-tai-ankara-87814.html