Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới; quá trình góp ý Dự thảo Văn kiện, nhiều ý kiến cho rằng, cần cụ thể hóa hơn vai trò nòng cốt của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới; trong phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để bảo đảm bản chất giai cấp công nhân của Đảng.
Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: đây là diễn đàn tập hợp trí tuệ, tâm huyết, gửi gắm niềm tin của giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn đối với Đảng bằng phương châm 'dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng'.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tầm nhìn dài hạn về phát triển nguồn nhân lực; đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu, tri thức chính là 'vũ khí sinh tồn' của người lao động. Để giai cấp công nhân thực sự trở thành nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần cơ chế mạnh hơn cho đào tạo nghề, học tập suốt đời và phát triển kỹ năng số.
Đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động không chỉ là yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, mà còn là nền tảng để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, vững vàng về bản lĩnh chính trị và tay nghề.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động khu vực phía Nam bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng vào định hướng xây dựng giai cấp công nhân trong dự thảo văn kiện trình Đại hội.
Sáng 11/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tại TPHCM lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định: 'Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, thực sự là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam'. Đây là một trong những mục tiêu, định hướng chiến lược của Đảng ta; khẳng định giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới đất nước, lao động sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngày 7/11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.
Người lao động không chỉ bày tỏ tâm huyết với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh mà còn quan tâm đến tầm nhìn, định hướng chiến lược và công tác phát triển Đảng.
Góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, các đại biểu cho rằng cần có nhiều chính sách, giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho giai cấp công nhân.
Ngày 1- 11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động khu vực phía Nam đối với dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến sâu rộng của cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên thành phố Cần Thơ đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng, ngắn gọn, súc tích, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Đảng, có tính tổng kết và khái quát cao. Chủ đề và phương châm Đại hội XIV đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, khẳng định rõ mục tiêu, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thực tiễn bối cảnh đất nước trong giai đoạn mới.
Đối với văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều công nhân lao động đề xuất đưa thêm nội dung về tiền lương tối thiểu đủ sống, nhà ở xã hội… nhằm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người lao động.
Chiều 31/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động các tỉnh phía nam đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 31-10, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với nội dung dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều 31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.