Giải 'Bông sen vàng' năm 2017: Sẽ tìm được vàng...thật!

16 phim thương mại sẽ tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam (tranh giải 'Bông sen vàng') năm nay đều là những cái tên rất nổi bật, không chỉ có giá trị thương mại mà còn là cuộc đua 'cân não' của những phim đậm chất điện ảnh. Đã lâu lắm rồi, giải thưởng 'Bông sen vàng' mới khiến giám khảo và cả người hâm mộ khá 'đau đầu' để tìm vị trí ứng viên 'vàng'.

Chọn ai giữa nhiều ứng viên xuất sắc?

Giải “Bông sen vàng” những năm gần đây khởi sắc hơn, thấy rõ khi có sự tham gia của nhiều tên tuổi rất nổi của điện ảnh trong nước. Trước đó, Liên hoan phim Việt Nam từng là sân chơi chỉ của riêng phim nhà nước tài trợ, đặt hàng, nhưng tới năm nay đã có sự tham gia của hàng loạt phim thương mại.

Đặc biệt 100% phim tham dự hạng mục Phim dự thi đều là phim thương mại, tức cùng một "hệ quy chiếu" để giám khảo khỏi đau đầu giữa các tiêu chí: Phim nhà nước đầu tư hay phim tư nhân.

Điều đáng mừng là chất lượng phim tham dự giải thưởng năm nay khá đồng đều, trong đó có những cái tên dã “chinh chiến” nhiều lần ở các liên hoan phim quốc tế và có giải chính thức.

Hai ứng viên khó phân định hơn – kém nhất chính là “Đảo của dân ngụ cư” và “Cha cõng con”. Đây là hai bộ phim duy nhất đã được gửi đi dự các liên hoan phim quốc tế trước khi tham dự Liên hoan phim Việt Nam 2017.

Cả hai phim đều là phim đầu tay, đều “khai quật” những kịch bản cỡ một thập niên trước và cùng thuê đạo diễn hình ảnh là NSND, nhà quay phim Lý Thái Dũng. “Đảo của dân ngụ cư” là ấp ủ từ lâu của đạo diễn, diên viên Hồng Ánh, khi được chuyển thể từ một kịch bản rất chắc tay, dàn diễn viên đồng đều từ mới đến cũ. Cốt truyện và bối cảnh văn hóa trong “Đảo của dân ngụ cư” rất được khen ngợi.

Chỉ có điều, hai phim này khi ra rạp không tạo được “cơn sốt” như nhiều phim thị trường khác.

Một số cái tên khác, dù là phim thương mại, tập trung vào “doanh thu rạp” nhưng cũng đã cố gắng phát triển yếu tố nghệ thuật, thay vì chỉ làm phim thuần túy. Điển hình là “Cô gái đến từ hôm qua” của Phan Gia Nhật Linh.

Bên cạnh đó phải kể tới gương mặt đạo diễn mới Vũ Ngọc Phượng, người thực hiện phim 12 chòm sao: “Vẽ đường cho hươu chạy”, một bộ phim ngôn tình tươi mới, hấp dẫn khán giả trẻ. Với từng ấy ứng viên nổi bật, BGK Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ phải mất công cân nhắc hơn, vì chất lượng phim các phim “ngang ngửa” và đều có thế mạnh riêng.

“Bông sen vàng” năm nay có những ứng viên rất cân sức. ẢNH: ĐOÀN LÀM PHIM

Hành trình tìm lại “hào quang” của “Bông sen vàng”

Liên hoan phim Việt Nam là một liên hoan phim do Bộ Văn hóa - thông tin và Cục Điện ảnh tổ chức. Đây là ngày hội của điện ảnh Việt Nam, nơi quy tụ của các nhà làm phim Việt Nam với nhiều giải thưởng được trao tặng. Ở Liên hoan phim, còn có các hình thức tổ chức như hội thảo, chợ phim, dạ hội điện ảnh, các cuộc giao lưu giữa các nhà làm phim và khán giả.

Những năm về sau, Liên hoan phim Việt Nam không chỉ trao giải cho điện ảnh mà cả những phim video. Được tổ chức lần đầu tiên từ 18-8 đến 25-8-1970 tại Hà Nội. Và trước đây, chất lượng các phim được giải “Sen vàng” đều rất được ngợi khen, tiêu biểu của dòng phim cách mạng như: Nổi gió (1970), Chị Tư hậu, Chung một dòng sông, Con chim vành khuyên, Sao tháng tám”… Sau đổi mới có: Cô gái trên sông, Vị đắng tình yêu, Hà Nội mùa đông 1946, Ngã Ba Đồng Lộc…

Bắt đầu từ 2003, Hội điện ảnh tách ra và có hệ thống giải riêng mang tên “Cánh diều vàng”. Với tiêu chí chỉ chọn phim nhà nước tham dự, “Bông sen vàng” yếu thế hơn “Cánh diều vàng” những năm gần đây, giải thưởng diễn ra cũng lặng lẽ hơn.

Năm nay, “Bông sen vàng” “thay máu” vì hai năm gần đây, đã không còn phim nhà nước đầu tư nữa. Bù đắp lại sự thiếu hụt của các phim nhà nước, BTC Liên hoan phim đã quyết định cho phép các phim “remake” (phim làm lại từ kịch bản hoặc Việt hóa từ phim nước ngoài) có thể ghi danh tham dự và trình chiếu rộng rãi trong khuôn khổ Liên hoan phim. Tuy nhiên, các phim “remake” sẽ không trong diện được xét giải thưởng dành cho phim (giải “Bông sen”) mà chỉ có thể tranh giải cá nhân (ngoại trừ giải dành cho tác giả kịch bản).

Rõ ràng, với vị thế của một giải thưởng về điện ảnh lâu đời và có uy tín trong nước, “Bông sen vàng” thay đổi là cần thiết, chọn lọc phim để nâng tầm chất lượng của mình. Hãy chờ xem, với tiêu chí đánh giá tương đối khác biệt với “Cánh diều vàng”, “Bông sen vàng” năm nay sẽ gọi tên ai?

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giai-bong-sen-vang-nam-2017-se-tim-duoc-vangthat-107402.html