Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022: Xác định các trận chung kết nam, nữ

Loạt trận Bán kết ngày 16/11 đã tìm ra những đội bóng góp mặt ở trận Chung kết toàn quốc NUC 2022.

Ngày thi đấu áp chót 16/11 giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 chứng kiến 4 trận đấu Bán kết ở các nội dung nam/nữ.

Ở trận Bán kết 1 nội dung nữ, Đại học Sư phạm Hà Nội gặp Đại học Hoa Sen. Đây cũng là 2 đội bóng vô địch 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.

Tuy nhiên mọi thứ lại không đứng về đại diện đến từ Thủ đô, cầu thủ quan trọng nhất của Đại học Sư Phạm Hà Nội là Khánh Linh lại dính chấn thương từ những phút đầu tiên. Phần lớn thời gian của cô gái mang áo số 8 là trên ghế dự bị, khoảng thời gian ít ỏi vào sân người hâm mộ cũng không thể chứng kiến những bước chạy thanh thoát và những tình huống ném clutch thương hiệu của Linh "Xù".

Kết quả trận bán kết nữ 1 NUC, Đại học Hoa Sen có chiến thắng cách biệt trước Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kết quả trận bán kết nữ 1 NUC, Đại học Hoa Sen có chiến thắng cách biệt trước Đại học Sư phạm Hà Nội.

Mất đi người có khả năng ghi điểm và sốc tinh thần cho các đồng đội, Đại học Sư Phạm Hà Nội dù rất nỗ lực vẫn hoàn toàn vụn vỡ trước đối thủ Đại học Hoa Sen, các cô gái áo xanh vượt trội trong những tình huống phản công nhanh cũng như khả năng đánh dưới rổ, qua đó giành chiến thắng cách biệt 45-24.

MVP của trận Bán kết nữ 1 là Nguyễn Thị Ngọc Linh người mang về 13 điểm, 5 rebound, 4 assist, 3 steal và 1 tình huống block. Với chiến thắng vô cùng thuyết phục, Đại học Hoa Sen sẽ gặp lại đội bóng mà họ từng đánh bại ở trận Chung kết miền Nam - Đại học Tôn Đức Thắng.

Trong trận Bán kết 2 diễn ra ngay sau đó, các cô gái áo trắng cho thấy sự chuẩn bị tốt hơn nhiều cả về mặt thể lực, tinh thần và chiến thuật. Xuyên suốt 4 hiệp đấu Đại học Tôn Đức Thắng duy trì thế trận vượt trội với 4 cầu thủ ghi trên 10 điểm, trong đó nổi bật nhất là Đỗ Vũ Tường Vy với double-double 12 điểm, 15 rebound, 3 steal và 2 block.

Với chiến thắng 63-19 trước Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM, các cô gái Đại học Tôn Đức Thắng sẽ có trận tái đấu với Đại học Hoa Sen. So với trận Chung kết miền Nam cách đây 1 tuần, rõ ràng trận đấu cấp độ toàn quốc có ý nghĩa và áp lực hơn nhiều, chắc chắn Hoa Sen và Tôn Đức Thắng sẽ cống hiến một trận đấu quyết liệt và hấp dẫn khi 2 đội đã quá hiểu nhau.

Ở nội dung nam chứng kiến bất ngờ lớn nhất giải khi Đại học Giao Thông Vận Tải dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều đã đánh bại Đại học TDTT Hà Nội với tỷ số cách biệt 73-57.

Ngôi sao sáng nhất bên phía đội bóng áo xanh là Đào Thế Anh với 19 điểm, 8 rebound, 2 steal và 1 assist.

Trận bán kết nam 1 NUC có bất ngờ lớn khi Đại học Giao Thông Vận Tải đánh bại Đại học TDTT Hà Nội.

Ở trận Bán kết nam còn lại chứng kiến màn tái đấu giữa 2 đội bóng góp mặt ở trận Chung kết miền Nam giữa RMIT và Đại học Hoa Sen. Trong một trận đấu mà hai đội bóng đã quá hiểu nhau, dễ hiểu khi RMIT và Hoa Sen cống hiến những tình huống rượt đuổi nghẹt thở, tuy nhiên việc sở hữu sự khác biệt tới từ ngoại binh Jamie Martin đủ để giúp RMIT vượt lên và giành chiến thắng nghẹt thở 62-59.

Như vậy trận Chung kết nữ diễn ra vào 15h ngày mai chứng kiến cuộc chạm trán giữa Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Hoa Sen, trong khi trận Chung kết nam diễn ra vào 17h là cuộc đụng độ giữa RMIT và Đại học Giao Thông Vận Tải.

Trà Khánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giai-bong-ro-sinh-vien-toan-quoc-2022-xac-dinh-cac-tran-chung-ket-nam-nu-ar714252.html