Giải bóng đá quốc tế Cúp Tứ Hùng 2018: U19 Việt Nam thua đậm trận ra quân

Dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng đội tuyển U19 Việt Nam vẫn không thể tránh khỏi trận thua đậm 1-4 trước đối thủ mạnh hơn là U19 Qatar. Quan trọng hơn, qua trận thua này, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều từ đội bạn để hoàn thiện mình hơn và chơi hay hơn trong các trận đấu tới.

Khoảng 23h đêm qua (16/9) theo giờ Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam có trận ra quân tại giải bóng đá quốc tế Cúp Tứ Hùng 2018 gặp chủ nhà U19 Qatar.

Do không thể mang sang Qatar lực lượng mạnh nhất, lại chỉ có một ngày vừa tập luyện, vừa điều chỉnh nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động đưa ra đấu pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh, nhập cuộc với sự thận trọng.

U19 Việt Nam (áo trắng) thua đậm chủ nhà U19 Qatar 4-1 ở trận ra quân giải bóng đá quốc tế Cúp Tứ Hùng 2018. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, do sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội, cùng với lợi thế sân nhà, nên không có gì bất ngờ khi U19 Qatar đẩy cao đội hình lên tấn công, chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Trước sức ép lớn từ phía đội chủ nhà, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã không thể giữ vững được lâu và bị thủng lưới tới 3 bàn ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có sự điều chỉnh về nhân sự và đấu pháp chiến thuật để giúp đội nhà chơi tốt hơn và hy vọng có thể tìm kiếm bàn thắng danh dự. Thế nhưng, trong khi bàn thắng chưa tới thì U19 Việt Nam lại bị thủng lưới thêm một bàn nữa, tỷ số là 4-0.

Điều đáng ghi nhận nhất là tinh thần thi đấu, khi đã bị dẫn trước quá sâu nhưng các cầu thủ vẫn giữ vững được tâm lý, chơi bình tĩnh hơn. Những nỗ lực đáng khen đó của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 do công của Văn Tới trên chấm phạt đền.

Dù thua đậm ở trận đấu này nhưng điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ trẻ đã học hỏi được những gì? HLV Hoàng Anh Tuấn và Ban huấn luyện có nhìn nhận ra được những điểm yếu và phát hiện ra những nhấn tố mới hay không? Bởi mục đích chính khi tham gia giải giao hữu quốc tế này của U19 Việt Nam chính là để cọ xát, ổn định tâm lý thi đấu, tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chiến đấu cho các cầu thủ.

Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 19/9 tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chạm chán với U19 Bờ Biển Ngà, đội bóng đã để thua 1-3 trước U19 Uruguay ở trận ra quân. Nói chung, đây đều là những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với U19 Việt Nam nên người hâm mộ sẽ không quan tâm nhiều đến tỷ số của trận đấu mà chỉ quan tâm tới một điều, đó là các cầu thủ sẽ thi đấu thủ như thế nào.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giai-bong-da-quoc-te-cup-tu-hung-2018-u19-viet-nam-thua-dam-tran-ra-quan-80130.html