Giải bóng chuyền VĐQG 2016: Thử thách cuối mùa

Trở về từ Thái Lan sau một khoảng thời gian tập luyện cùng CLB Bangkok Glass, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã hội quân cùng CLB VTV Bình Điền Long An tại Nha Trang để tập luyện, chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài vòng 2 giải VĐQG 2016.

Theo HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ, vì tình trạng quá tải sân bãi tập luyện nên các đội bóng dự vòng 2 phải luân phiên nhau sử dụng Nhà thi đấu Nha Trang và tận dụng mặt sân ngoài trời cho các bài khởi động và hồi phục nhẹ nhàng. Các bài tập đòi hỏi sự linh hoạt, khéo léo được HLV Nguyễn Quốc Vũ ưu tiên trong thời gian này bởi đây là thời điểm BHL tiến hành nhả khối lượng cho các cầu thủ.

Ngọc Hoa đã hội quân cùng CLB chuẩn bị cho vòng 2 giải VĐQG 2016

Sự xuất hiện của đội trưởng Ngọc Hoa khiến các đồng đội của VTV Bình Điền Long An hồ hởi. Mặc dù thể lực của Hoa không thực sự tốt do thời gian vừa qua thi đấu quá nhiều và liên tục cùng đội bóng Long An, CLB Bangkok Glass và cả Đội tuyển quốc gia, thế nhưng tinh thần của cô vẫn kiên định và khá thoải mái trước cuộc chiến quyết định của mùa giải 2016.

Điều lo lắng nhất đối với ông Vũ lúc này chính là khả năng phối hợp ăn ý giữa Ngọc Hoa và cây chuyền hai Ánh Nguyệt hoặc Hồng Đào. Nếu ở thể trạng sức khỏe tốt nhất, Hoa có thể điều chỉnh tầm tấn công và những cú đập của mình ngay cả khi chuyền 2 chuyền xấu. Song, hiện tại vì lớn tuổi và thi đấu quá nhiều nên Hoa nhiều khả năng không duy trì được nền tảng thể lực sung mãn của mình trong suốt 10 ngày diễn ra vòng bảng. Khi chấn thương của chủ công Thanh Thúy, đối chuyền Bích Trâm… vẫn chưa lành hẳn, chưa kể Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên còn khá non về kinh nghiệm thì Ngọc Hoa bắt buộc phải trở thành chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần của đội bóng.

Ngọc Hoa đã chơi khá hay ở Thai-League vài mùa qua và trình độ của cô đã đạt đến cấp châu lục, rất ổn định trên mọi giải đấu mà cô cùng đội tuyển Việt Nam tham dự. Thậm chí Hoa còn lọt tốp 3 (chỉ xếp sau Onuma trong danh mục những VĐV ghi nhiều điểm nhất) tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016. Năm 2015, trong đội hình nhiều ngôi sao của Bangkok Glass, Ngọc Hoa đã xuất sắc giành ngôi vô địch châu Á cùng danh hiệu phụ công xuất sắc nhất của giải đấu.

Nếu chơi đúng phong độ, cùng sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội bên cạnh một ý chí và tinh thần vững vàng, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, VTV Bình Điền Long An đủ khả năng chơi sòng phẳng với mọi đối thủ tại giải đấu, đặc biệt là trước sức cạnh tranh mạnh mẽ của Ngân hàng Công thương và Thông tin LVPB.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/giai-bong-chuyen-vdqg-2016-thu-thach-cuoi-mua-366-216063.html