Giải bóng chuyền VĐQG 2016: Nha Trang nhận đăng cai giải đấu

Ngay lập tức sau khi Bắc Ninh từ chối đăng cai vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2016, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đã xin được đưa sân chơi số 1 này về với mình, đồng thời cứu cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) 1 bàn thua trông thấy, sau khi gần như không có địa phương nào muốn nhận lời tổ chức.

Đây đã là lần thứ 4, Nha Trang trở thành điểm đến của giải đấu này. Trong 3 lần đăng cai trước (các năm 2008, 2011 và 2015), đội bóng phố biển Sanest Khánh Hòa đã 1 lần lên ngôi vô địch. Ấn tượng nhất ở mùa giải 2008 của đội bóng này chính là họ vừa thăng hạng từ A1 lên Giải VĐQG nhưng đã giành được cúp vô địch cả mùa. Đấy cũng là thời điểm chủ công Ngô Văn Kiều đạt độ chín phong độ, không có bất cứ hàng chắn nào ngăn cản được anh đưa Sanest Khánh Hòa lên ngôi lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển của mình.

Sanest Khánh Hòa đang được đánh giá là đội bóng nam số 1 Việt Nam.

Theo lý giải của VFV, Bắc Ninh do chuẩn bị sân bãi để đăng cai Cúp bóng chuyền Liên Việt vào đầu năm 2017, diễn ra ít ngày sau khi giải VĐQG 2016 khép lại nên không kịp thời gian. Chính vì vậy, VFV buộc phải tìm kiếm địa phương đăng cai khác và may mắn là đội bóng Sanest Khánh Hòa đang ở thời cực thịnh, nên quyết tâm đưa giải về với họ. Tại đây, sẽ diễn ra vòng đấu bảng và đồng thời tổ chức luôn vòng chung kết nam, xếp hạng nữ.

Mặc dù theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, Nhà thi đấu Nha Trang đã xuống cấp, rất cần duy tu và sửa chữa để đảm bảo hơn cho công tác tổ chức giải đấu cấp quốc gia, thế nhưng trong tình thế cấp bách (không địa phương nào hào hứng đăng cai vòng 2 giải VĐQG), VFV buộc phải chọn Nha Trang là bến đỗ cuối cùng.

Sanest Khánh Hòa đang được đánh giá là đội bóng nam số 1 Việt Nam, sở hữu cặp chủ công hàng đầu là Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận, chưa kể lực lượng còn lại trong tay HLV Triệu Tử Thiên cũng khá đồng đều, đủ sức mang lại những trận đấu mãn nhãn phục vụ khán giả Nha Trang, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất là giành ngôi vô địch.

Vòng 1 diễn ra tại Phú Thọ, đội bóng phố biển đã xuất sắc đoạt Cúp Hùng Vương sau khi đánh bại đội bóng Biên Phòng với tỷ số 3-0 trong trận chung kết diễn ra hồi cuối tháng 4. Vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 4-12 đến 18-12 đồng thời tại Nha Trang và Thanh Hóa.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/giai-bong-chuyen-vdqg-2016-nha-trang-nhan-dang-cai-giai-dau-366-204103.html