Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2018: Thách thức cho 3 đội chủ nhà

Được mời tham dự giờ chót thay cho tuyển Philippines, CLB Est Cola (Thái Lan) trở thành thách thức lớn nhất đối với 3 đội trong nước, gồm cả đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An.

Theo danh sách đăng ký gửi đến ban tổ chức giải, Est Cola xứng đáng được xem là đội hình 2 của tuyển Thái Lan khi trong thành phần đội bóng này có sự góp mặt của chủ công Wilavan Apinyapong, cặp phụ công Jarasporn Bundasak và Hathairat Jarat, chuyền 2 Kullapa Piampongsan và chuyên gia phòng thủ Tapaphaipun Chaisri.

Với lực lượng hùng hậu, Est Cola chính là ẩn số đáng ngại cho cuộc chiến giành 2 suất vé bán kết tại bảng A với 2 đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Post Bank và CLB Phúc Kiến (Trung Quốc).

Chủ giải VTV Bình Điền Long An sẽ gặp khó ngay từ vòng bảng

Nhân tố mới BIP cũng hứa hẹn sẽ là thách thức lớn nhất ở bảng B, nơi có sự hiện diện của cựu vô địch Việt Nam Ngân hàng Công Thương cùng 2 đội nước ngoài khác là Almaty (Kazakhstan) và CLB Giang Tô (Trung Quốc). Dự giải với tư cách đội tuyển sinh viên Mỹ nhưng thực tế BIP là tập hợp các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở nhiều nước trên thế giới, do trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Mỹ Joe Trinsey dẫn dắt. Người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến dàn sao "khủng" gồm Holly Toliver (Regatas Lima, Peru), Hailey Murray, Samantha Middleborn, Juliann Johnson… với chiều cao trung bình 1,87 m, trong đó, ngay cả libero Anna Church cũng đã cao 1,75 m!

Giải diễn ra từ ngày 12 đến 20-5 tại Nhà Thi đấu TDTT Tam Kỳ (Quảng Nam). Giải thưởng cho đội vô địch lên đến 15.000 USD và nhiều giải thưởng phụ khác dành cho các đội hạng nhì, hạng ba, các cá nhân xuất sắc…

Tin - ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giai-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv9-binh-dien-2018-thach-thuc-cho-3-doi-chu-nha-20180506224837688.htm