Giải bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long quy tụ nhiều đội bóng mạnh

Giải bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long lần thứ IV – năm 2019 tranh Cúp phân bón miền Nam với 5 đội nước ngoài: Indonesia, Maylaysia, Thái Lan, Singapore và Quảng Tây (Trung Quốc), cùng 44 đội bóng đại diện cho 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Ngày 25/6, ông Nguyễn Minh Hiền, Giám đốc trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long cho biết, giải bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long lần thứ IV – năm 2019 tranh Cúp phân bón miền Nam chính thức diễn ra từ ngày 28 - 30/6, tại Nhà thi đấu TDTT Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ban tổ chức thông tin về giải. (Ảnh: D.Thu).

Ban tổ chức thông tin về giải. (Ảnh: D.Thu).

Theo Ban tổ chức, hiện có 5 đội nước ngoài, gồm: Indonesia, Maylaysia, Thái Lan, Singapore và Quảng Tây (Trung Quốc), cùng 44 đội bóng đại diện cho 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong đó, đội Quảng Tây được đánh giá là đội mạnh, với nhiều VĐV từng đạt giải Trẻ châu Á.

Ngoại trừ đội Quảng Tây, còn lại các đội tuyển đều đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ tranh tài Đại hội TDTT Đông Nam Á (SEA Games) tại Philippines từ ngày 30/11- 10/12 tới.

Tham dự giải có gần 258 vận động viên thi đấu giải với 6 nội dung: 4 nội dung quốc tế (đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ) và 2 nội dung phong trào (đồng đội, đôi nam).

Được biết, tổng kinh phí tổ chức lên đến trên 1,1 tỷ đồng; trong đó tiền giải thưởng là 256 triệu đồng (giải đồng đội quốc tế: Nhất 35 triệu đồng; Nhì 15 triệu đồng, Ba 10 triệu đồng/đội). Công ty CP Phân bón Miền Nam là nhà tài trợ chính cho giải đấu.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật giải đấu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giai-bong-ban-quoc-te-vinh-long-quy-tu-nhieu-doi-bong-manh-a439250.html