Giải bóng bàn năng khiếu quận 3 mừng xuân Tân Sửu 2021

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho trẻ em thanh thiếu nhi; giúp trẻ có cơ hội giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật cho trẻ, giúp trẻ đam mê, hăng say tập luyện, vận động.

Các vận động viên nhí đoạt giải cuộc thi

Các vận động viên nhí đoạt giải cuộc thi

Có thể nói bóng bàn là một môn thể thao toàn diện, vừa giúp trẻ vận động, nhanh tay, nhanh mắt, đồng thời phải sử dụng tư duy, trí tuệ, phải quan sát, phán đoán. Tuy nhiên đây lại là môn thể thao ít được quan tâm, ủng hộ. Bởi vậy rất cần sự quan tâm của các bậc cha mẹ, phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể...

Ban tổ chức cùng các vận động viên nhí chụp hình lưu niệm

Đến tham gia giải gồm đông đảo các vận động viên nhí và các phụ huynh, đặc biệt có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học - cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ông có một trận đấu giao lưu khích lệ tinh thần thể dục thể thao cho trẻ em.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Hiệu trường Trường ĐH Hồng Bàng đấu giao lưu

Ông Hùng chia sẻ: Vận động không chỉ tốt cho sức khỏe cơ bắp, mà còn giúp trí não, tư duy tốt hơn và một điểm mạnh của bóng bàn là giúp trẻ phản xạ nhanh, tốt cho mắt trong tình trạng trẻ em hiện nay bị các bệnh về mắt, bị cận thị rất nhiều”.

Giải đã kết thúc thành công, tốt đẹp.

P.T

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/giai-bong-ban-nang-khieu-quan-3-mung-xuan-tan-suu-2021_106843.html