Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2020: An toàn, sức khỏe là trên hết

'Ban tổ chức đã có phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các vận động viên, khán giả theo dõi Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020, diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 2 - 4/10' – ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV nhấn mạnh.

Chiều nay 22/9, Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ thông tin về Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020. Theo ông Hồ Quang Lợi, mùa giải lần này gồm có 14 nội dung thi đấu: Đơn nam lãnh đạo đơn nữ lãnh đạo; đồng đội nam; đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi); đơn nam từ 45 tuổi trở lên; đơn nam dưới 45 tuổi; đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nữ có lãnh đạo; đôi nam, đôi nữ; đôi nam nữ trên 45 tuổi; đôi nữ dưới 45 tuổi. Trong đó, các vận động viên nam chỉ được tham gia tối đa 3 nội dung thi đấu, các vận động viên nữ được tham gia 4 nội dung thi đấu cho đơn vị hiện nay đang công tác.

Toàn cảnh buổi họp báo Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020

Toàn cảnh buổi họp báo Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020

Thể thức thi đấu: Đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn ( A-X-B, C-Z, A-Y, B-X); Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3. Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung BTC sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hay vòng tròn.

“Mặc dù năm nay, chúng ta vừa phải đảm bảo công tác xuất bản báo chí, vừa phải chống dịch COVID-19 nhưng Ban chỉ đạo, Ban tổ chức sau nhiều lần họp bàn quyết định duy trì các hoạt động thường niên của Giải và yêu cầu các đơn vị tham gia tổ chức giải thực hiện đúng quy định của Chính phủ về phòng chống dịch. Giải năm nay, nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, đây là dấu hiệu đáng mừng trong các hoạt động phong trào do Hội Nhà báo tổ chức” – nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết đã có phương án đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên tham gia giải đấu lần này

Đối với việc đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên tham gia giải đấu lần này trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Ban tổ chức nhận được sự hỗ trợ của ngành Y tế Hà Nội. Các nhân viên y tế của một số bệnh viện sẽ đo thân nhiệt, yêu cầu mọi người rửa tay sát khuẩn, khán giả vào xem sẽ ngồi giãn cách tối thiểu 1,5 mét; được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang theo khuyến cáo. Một ê-kíp bác sĩ, xe cứu thương sẽ thường trực tại các ngày diễn ra giải đấu, sẵn sàng cấp cứu và đưa vận động viên tới BV Xanh Pôn nếu có sự cố.

Giải năm nay có sự tham gia thi đấu của của 45 đội với 178 vận động viên nam, 30 vận động viên nữ. Kết thúc Giải, Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ, tiền, thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Ban tổ chức cũng sẽ trao một số giải phụ như Hoa khôi, Á khôi cho các vận động viên nữ.

Việc tổ chức giải nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích, động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí.

Lễ khai mạc và bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 sẽ được Đài phát thanh – truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp.

Tin, ảnh: Quỳnh Phạm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giai-bong-ban-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-2020-an-toan-suc-khoe-la-tren-het-n180541.html