Giải bóng bàn Cây vợt vàng: Bán kết vắng bóng chủ nhà

Sau khi đội nam TP HCM vào đến bán kết nội dung đồng đội và dừng bước trước Thái Lan, ê-kíp sau đó tiến thẳng đến ngôi vô địch, ở các nội dung đơn nam và đơn nữ, thành tích tốt nhất của chủ nhà Việt Nam thuộc về đương kim vô địch quốc gia Đoàn Bá Tuấn Anh.

Tay vợt Hải Dương tưởng chừng đã có thể giành vé vào tranh bán kết nếu không để thua 2 điểm quyết định trong trận đấu với Liang Tian-hong (Quảng Tây - Trung Quốc), chấp nhận dừng bước ở tứ kết với tỉ số 3-4.

Tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh của Việt Nam

Tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh của Việt Nam

Những niềm hy vọng khác của bóng bàn Việt Nam như: Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân (nam); Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (nữ) hoặc chấn thương phải chia tay giải sớm hoặc nỗ lực vào đến vòng 1/8 nội dung đơn. Thái Lan sau 2 ngôi vô địch đồng đội nam, nữ cũng có cơ hội thành công ở nội dung đơn khi 2 tay vợt nam và 2 tay vợt nữ nước này vào đến trận bán kết.

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giai-bong-ban-cay-vot-vang-ban-ket-vang-bong-chu-nha-20190707215215738.htm