Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2019: Xác định các tay cơ vào vòng đấu loại trực tiếp

Ngày 12-7, Giải Billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ VIII-2019 Cúp “Becamex IJC-Number 1” đã xác định được các tay cơ giành quyền vào vòng 1/16 (có 32 tay cơ) – vòng đấu loại trực tiếp.

Tay cơ Trần Đức Minh (Đồng Nai) sẽ cùng với Mai Nhật Huy (Lâm Đồng) tranh suất vào vòng 1/16.

Tay cơ Trần Đức Minh (Đồng Nai) sẽ cùng với Mai Nhật Huy (Lâm Đồng) tranh suất vào vòng 1/16.

Một số tay cơ đã lọt vào vòng 1/16 gồm: Mã Minh Cẩm, Mã Xuân Cường, Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Đức Anh Chiến... (TP. Hồ Chí Minh), Lê Phúc Thiện, Trần Thanh Lực (Bình Dương), Hứa Kiến Đức, Đào Văn Ly, Đinh Duy Tuấn (Gia Lai)... cùng tay cơ Hàn Quốc Cho Myung Woo (ĐKVĐ trẻ thế giới, hạng 13 thế giới).

Tay cơ Mã Minh Cẩm của TP. Hồ Chí Minh đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp

Trong khi đó, ngoài Lê Tuấn Hảo đã bị loại, hai tay cơ Đồng Nai còn đang tranh vào vòng 1/16, trong khi Trần Đức Minh sẽ tranh cùng Mai Nhật Huy (Lâm Đồng), Đỗ Đăng Cung gặp Thanh Hiền (Bình Dương) trong ngày 13-7. Giải sẽ kết thúc chiều 14-7.

Giải do Đài PTTH, Sở VH-TT-DL Bình Dương và Tổng Cục TDTT phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng 11-7 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh, có sự tham dự của 59 tay cơ xuất sắc của Việt Nam và 5 tay cơ quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha. Các tay cơ chia thành 16 bảng với thể thức 2 lần thua ở vòng loại để chọn 32 tay cơ vào vòng đấu loại trực tiếp. Các tay cơ tiếp tục đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201907/giai-billiards-carom-3-bang-quoc-te-binh-duong-2019-xac-dinh-cac-tay-co-vao-vong-dau-loai-truc-tiep-2954751/