Giải bí ẩn về những loài chim kỳ dị như sinh vật ngoài hành tinh

Kền kền vua, thần ưng Andes, chim thiên đường... là những loài chim kỳ dị, giống như chỉ sống trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, khiến người ta liên tưởng đến các sinh vật ngoài hành tinh.

Kền kền vua, tên khoa học là Sarcoramphus papa, đây là loài kền kền nổi tiếng bởi ngoại hình kỳ lạ. Hói đầu và cổ, với da có các màu khác nhau, bao gồm cả vàng, cam, xanh, tím, và màu đỏ, loài chim kỳ dị thực sự gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng như bao loài kền kền khác, kền kền vua ăn xác thối và có thể sống tới 30 tuổi trong điều kiện nuôi nhốt. Truyền thuyết nói rằng cái tên của kền kền vua xuất phát từ người Maya, nơi kền kền được coi là sứ giả truyền thông điệp giữa con người và các vị thần.

Chim Rupicol, dây là loài chim lớn có nguồn gốc ở Nam Mỹ, có ngoại hình nổi bật và hành vi tán tỉnh vô cùng phức tạp. Ngoại trừ mùa giao phối, loài chim này cực kỳ kín tiếng và cảnh giác, rất khó bắt gặp chúng trong rừng.

Chim thiên đường Lophorina, đây là một loài chim nhỏ, có kích thước chỉ khoảng găng tay. Chúng hấp thụ 99,95% ánh sáng mặt trời và có cách cư xử vô cùng độc đáo với các điệu nhảy tán tỉnh và tiếng hót đặc biệt có thể thôi miên bất kỳ giống cái nào.

Gà lôi vàng, có nguồn gốc từ Trung Quốc và phân tán ở Anh, Scotland, Tây Ban Nha và Pháp. Đây là một trong những loài chim rực rỡ nhất với cái đuôi rất dài.

Điều thú vị là gà lôi cái có thể đẻ 9 đến 11 trứng và nở sau 3 tuần.

Chim mỏ sừng, là loài ăn tạp, có mi mắt và mỏ cực to, chúng có thể ăn trái cây, côn trùng và thậm chí cả động vật nhỏ. Do lưỡi ngắn, chúng không thể nuốt thức ăn mà phải tự quăng sâu vào cổ họng.

Chim Giáng sinh, được tìm thấy trên Đảo Giáng Sinh ở Ấn Độ Dương. Chúng còn có cái tên khác là cướp biển do tập tính xấu xa, chuyên ăn cắp thức ăn từ những con chim khác. Thông thường, loài chim này sống theo cặp, và con đực có cổ họng dạng túi màu đỏ đặc trưng.

Chim Potoo, tên khoa học là Nyctibius grandis là một loài chim thú vị. Chúng có bộ dáng giống như đang sợ hãi mọi lúc, mọi nơi, với mọi đối tượng mà chúng gặp. Thực tế, chim Potoo có họ hàng gần với họ Cú muỗi, đôi mắt của chim potoo có tròng vàng và con ngươi đen nổi bật và chúng rất nhát người.

Thần ưng Andes hay kền kền khoang cổ là loài chim ăn thịt lớn nhất thế giới. Điều thú vị là những con chim này 2 năm mới đẻ một quả trứng và thời gian ấp kéo dài 54-58 ngày.

Vịt Mandarin hay vịt uyên ương có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Vịt uyên ương được coi là loài vịt đẹp nhất thế giới. Chúng thường tìm bạn đời theo mùa và vịt cái thường không kêu quạc quạc như những con vịt thông thường khác.

Gà lôi lam lưng trắng, rất nổi bật với bộ lông ức màu xanh tím, cánh trắng đỏ, đuôi và mào dài. Chúng còn được gọi là gà lôi Đài Bắc vì chỉ sống ở vùng núi của Đài Bắc và là loài đặc hữu của Đài Bắc.

Kiều Dụ (Theo PPD)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/giai-bi-an-ve-nhung-loai-chim-ky-di-nhu-sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-804724.html