Giải báo chí Búa Liềm vàng 2020: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đoạt giải A

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự là một trong những tập thể được vinh danh xuất sắc vì đã tích cực tổ chức tuyên truyền và tham dự giải, nhiều năm liên tục có tác phẩm, tác giả đoạt giải. Năm 2020, tác phẩm 'Tìm người tài' của tác giả Nguyễn Minh - Phạm Cường đoạt giải A.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tuyên dương là Tập thể xuất sắc tham gia giải năm 2020

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tuyên dương là Tập thể xuất sắc tham gia giải năm 2020

Tối 13/01, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho tác giả Nguyễn Văn Minh Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tại lễ trao giải, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận sự đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua và chúc mừng các tác giả đã đoạt giải lần thứ V và các tập thể, cá nhân đóng góp vào thành công của giải.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Tiếp nối thành công của 4 mùa giải trước, giải Búa Liềm Vàng lần thứ V - năm 2020 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp hội nhà báo và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, Giải đã thu hút được rất nhiều cây bút chuyên và không chuyên ở cả trong và ngoài nước; mặc dù viết về xây dựng Đảng là một đề tài không dễ, đòi hỏi người viết phải có kiến thức rộng, am hiểu sâu sắc về Đảng, với niềm tin và tình yêu mãnh liệt đối với Đảng ta.

Đồng chí khẳng định: “Nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, Đảng ta vững mạnh và trong sạch hơn, năng lực, trình độ không ngừng nâng cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng tăng lên. Đạt được những thành công ấy, trong đó có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của báo chí cả nước”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ trao giải.

Theo Thường trực Ban Bí thư, tình hình, bối cảnh và những nhiệm vụ chính trị, khó khăn, thách thức năm 2021 đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thêm vững mạnh đủ sức lãnh đạo toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, để có thể tham gia xây dựng Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thấu hiểu mục tiêu mà Đại hội đề ra trong 5 năm tới là : "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước quốc lần phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, mỗi người làm báo cần thấm nhuần lời Bác dạy "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”, trên cơ sở đó chủ động, tích cực, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị, phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, đồng thời, đấu tranh, phê phán với những sai sót, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Tin bài trên báo chí về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó để phấn đấu, giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, thực sự là tâm gương trong cuộc sống.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề nghị các cơ quan báo chí, đông đảo người làm báo và đồng bào cả nước, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước, hãy tích cực tham gia xây dựng Đảng và giải báo chí mang tên Búa liềm Vàng. Tất cả vì sự vững mạnh, trong sạch của mang Đảng; để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân lao động như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

1.700 tác phẩm dự giải

Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 được phát động từ ngày 15/1/2020. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, cơ quan thường trực giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được 1.710 tác phẩm, tăng 50 tác phẩm so với năm 2019.

Các tác giả được trao giải chuyên đề

Các tác phẩm viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng năm nay trên tất cả các loại hình báo in và điện tử, phát thanh và truyền hình đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phòng, chống dịch COVID-19; phòng tránh, khắc phục thiên tai, bão lũ… Bên cạnh những chủ đề quen thuộc, nhiều loạt bài có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội XIII, những bài học đúc kết từ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Nhiều bài viết được đầu tư kỹ lưỡng; được thể hiện đa dạng, công phu nhiều kỳ, với cách thức mới dạng longform, megastory... Nhiều bài viết ngắn gọn, súc tích, cách thể hiện sinh động, ngôn ngữ trong sáng, dung dị, khá hấp dẫn bạn đọc. Số tác phẩm có từ 2 đến 5 kỳ chiếm đa số các tác phẩm báo in và điện tử.

Về nội dung, nét mới là đa số các tác phẩm quán triệt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, dòng chủ lưu mang chủ đề về “xây”, khác với các năm trước thiên về mảng chủ đề “chống”.

Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 101 tác phẩm các thể loại vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 62 tác phẩm để trao giải, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 27 giải Khuyến khích và 8 giải mới theo thể lệ giải lần thứ V - năm 2020, đó là: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao giải Khuyến khích

Ban Chỉ đạo giải đã xem xét, quyết định vinh danh nhà báo Phan Quang là Nhà báo tiêu biểu và lựa chọn 3 người là: Đồng chí Triệu Đình Phin, Bí thư chi bộ thôn Rặc Rạy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (nhân vật trong tác phẩm Người Dao xóm nhỏ làm việc lớn); đồng chí Bríu Pố, già làng xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (nhân vật trong tác phẩm Bríu Pố và chuyện nêu gương); đồng chí Dương Kim Huy, Bí thư Đảng ủy xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nhân vật trong tác phẩm Ông Huy bí thư) là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.

Ban Tổ chức cũng tôn vinh 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia giải. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vinh dự là một trong những tập thể được vinh danh vì đã tích cực tổ chức tuyên truyền và tham dự Giải, nhiều năm liên tục có tác phẩm, tác giả đoạt giải. Năm 2020, tác phẩm "Tìm người tài" của tác giả Nguyễn Minh - Phạm Cường đoạt giải A./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/giai-bao-chi-bua-liem-vang-2020-bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-doat-giai-a-572833.html