GIẢI BÀI TOÁN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LÀO CAI

Với tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 65 % dân số toàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực triển khai các giải pháp để giải quyết việc làm ở các xã vùng cao. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn lao động tại nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn thấp nên nhiệm vụ này còn gặp nhiều khó khăn. Ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: Hiện tại vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng đào tạo. Khi các em có kiến thức, có kĩ năng thì có thể nắm bắt được công việc nhanh chóng. Đồng thời, kết hợp giữa học nghề, đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp, học nghề để các em tự hành nghề và học nghề để các em tự mở mang nhu cầu khởi nghiệp. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQHVN

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2020/11/giai-bai-toan-viec-lam-cho-nguoi-dan-toc-thieu-so-o-lao-cai-/448270