Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, gây thiệt hại cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình.

Sau khi bão đi qua, các địa phương đang khẩn trương rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị, bão số 13 đã làm 6 người bị thương, gần 100 ngôi nhà ở huyện Hải Lăng tốc mái, nhiều cột điện bị gãy đổ; vùng ven biển bị sóng đánh sạt lở sâu vào đất liền 5-10m, kéo dài gần 6km. Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, có 25 nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ chắn ngang đường.

Bão số 13 gây tốc mái nhiều nhà dân.

Bão số 13 gây tốc mái nhiều nhà dân.

Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự đã huy động lực lượng cưa, dọn, giải phóng cây gãy đổ. Nhiều tuyến đê kè ở huyện Gio Linh bị sạt lở nghiêm trọng. Sóng biển gây sạt lở, kéo đổ 15 quán kinh doanh của người dân ven biển thuộc xã Gio Hải. Rất may thời điểm đó người dân đã kịp thời sơ tán tránh bão.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong bão và sau bão có mưa rất lớn. Sau thời gian dài bị ngập lụt vừa qua nên đất trương nước và các hồ đập lớn đều trên mức thiết kế. Chính vì vậy, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, trong đó, lưu ý những vùng Hướng Hóa, Đakrông có nguy cơ sạt lở đất rất cao”.

Tại Quảng Bình, sau khi bão tan đã ghi nhận một số tàu thuyền nhỏ bị đánh chìm, nhà dân bị tốc mái. Từ trưa 15/11, bão số 13 đổ bộ tỉnh Quảng Bình, gây mưa to, gió giật mạnh, gây một số thiệt hại đối với người dân. Bên cạnh đó, kè Lý Hòa, huyện Bố Trạch bị sóng đánh hỏng nhiều đoạn; bờ biển thôn Nam Tiến, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy bị sạt lở sâu vào 20 mét, đánh sập ngọn đèn biển của thôn Nam Tiến...

Bà Phan Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, bão số 13 làm chìm 5 thuyền loại 15-20 CV của ngư dân, khoảng 15% số nhà bị tốc mái nhẹ. Chính quyền địa phương đang vận động người dân cùng các lực lượng vũ trang giúp trục vớt tàu thuyền, kiểm đếm tình hình thiệt hại.

Người dân giúp nhau sửa chữa lại nhà cửa.

Tàu thuyền lên sông Long Đại trú bão trở về nơi neo đậu.

Đến chiều 15/11, tại Quảng Bình chỉ còn mưa ở khu vực miền núi. Người dân vùng đồng bằng sau khi sơ tán tránh bão đã trở về nhà dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa, ổn định cuộc sống. Đối với khu vực miền núi dễ xảy ra sạt lở, nhất là những hộ dân ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, các hộ dân vẫn tiếp tục sơ tán, chờ hết mưa lũ mới trở về nhà.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 13 đã làm hơn 1.200 nhà dân và trường học ở các xã ven biển của, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, Hương Trà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều cây xanh ở thành phố Huế và các huyện ven biển bị gãy đổ. 20 tàu thuyền ở thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận bị sóng đánh dạt lên bờ mắc cạn hoặc bị chìm. Hàng chục trường học ở huyện Phú Vang, Phú Lộc… bị tốc mái hư hỏng nặng. Lực lượng quân đội, công an về các địa phương để khắc phục hậu quả giúp dân.

Ảnh hưởng từ bão số 13, một số công trình hạ tầng giao thông ven các tuyến biển ở thành phố Đà Nẵng cũng bị hư hại. Trong đó, nặng nhất là kè sông trên đường Như Nguyệt, quận Hải Châu. Gần 1km vỉa hè kè sông bị sạt lở; nhiều ghế đá, trụ đèn trang trí cũng bị sóng đánh bay khỏi vị trí.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, sau bão số 13, hàng chục tấn rác từ ngoài biển tấp vào khu vực bãi tắm Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An. Bão đi qua, người dân cùng các lực lượng của thành phố Hội An khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường Âu Cơ, Cửa Đại và khu vực bãi tắm. Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay trong sáng nay Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp địa phương dọn dẹp sau bão: “Hiện nay các ban ngành, đoàn thể tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp để lưu thông đường từ ngã ba Cửa Đại đi đến trung tâm thành phố. Trước mắt giải quyết ách tắc giao thông, dọn rác trên cát để bà con đi lại sau đó giải quyết các vấn đề tiếp theo để cát sạch trên đường”.

Các nhân viên sửa chữa lưới điện để sớm cấp lại cho dân.

Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, bão số 13 đã làm hơn 400.000 khách hàng ở 217 xã/phường của 6 tỉnh, thành phố bị mất điện. Nặng nhất là tỉnh Quảng Trị với gần 130.000 hộ dân mất điện. Hiện, ngành điện đang khẩn trương khắc phục để sớm cấp điện lại cho người dân./.

Nhóm PV-CTV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-tinh-mien-trung-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-bao-so-13-817745.vov