Giấc mơ World Cup: Tuyển nữ 'vượt khó' về đích trước?

FIFA vừa quyết định tăng số đội dự vòng chung kết World Cup 2023 từ 24 đến 32 đội, mở ra cơ hội rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam.

Phát biểu ngày 31/7, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này đã quyết định tăng số đội tham dự World Cup bóng đá nữ từ 24 lên 32 đội.

"Thành công đáng kinh ngạc của World Cup 2019 cho thấy đây là lúc cần tiếp nối và thực hiện những bước đi cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ. Tôi đặc biệt vui mừng khi đề xuất tăng số đội dự World Cup nữ lên 32 đã thành hiện thực" - ông Infantino cho biết.

HLV tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung trả lời trên Thanh Niên: "Ý tưởng này được đưa ra vào đầu tháng 7 năm nay và không ngờ FIFA đã thông qua nhanh đến vậy. Đây quả thực là tin quá tốt đối với chúng ta. VN cũng từng bị thất bại trong cuộc đua tranh vé đến World Cup 2015 và nếu lần này muốn ước mơ thành hiện thực thì chúng ta phải nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Trong đó, vai trò định hướng của VFF là cực kỳ to lớn”.

Năm 2019, số lượng đội là 24 và châu Á có 5 suất. Nếu được tăng lên 32, châu Á sẽ có ít nhất 1 suất bổ sung hoặc thậm chí có thể nhiều hơn. Hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA cho bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 6.

Tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp tuyển nữ Hàn Quốc của vòng loại World Cup 2019

Tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp tuyển nữ Hàn Quốc của vòng loại World Cup 2019

Dù cơ hội là rất lớn, tuy nhiên thách thức với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không phải nhỏ. Hiện tại trong châu lục, các đội tuyển nữ của Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Nhật, Hàn Quốc đều đang rất mạnh.

Ngoài ra, các quốc gia khác cũng đang có sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản để phát triển bóng đá nữ. Trong đó phải kể đến các nước như Uzbekistan, Jordan, Thái Lan. Chính Thái Lan đã là đội góp mặt trong vòng chung kết World Cup 2019 vừa qua còn Việt Nam xếp cuối bảng đấu của vòng loại.

Ông Mai Đức Chung nhận định: "Tôi rất mong muốn VFF sẽ đầu tư mạnh mẽ ngay từ bây giờ. Trước hết là với cầu thủ trẻ, chọn lọc những tài năng 16, 17 tuổi, cho đi tập huấn nước ngoài. Tìm kiếm thêm các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở các nước có nền bóng đá phát triển hơn và mời họ về đội tuyển nữ quốc gia".

Ông Chung nói trên tờ Thanh Niên: "Việc tuyển nam Việt Nam tạo tiếng vang là một tiền đề tốt. Nhân làn sóng này tôi cũng mạnh dạn đề xuất VFF thu hút nhân tài là các cầu thủ nữ Việt kiều đang chơi ở Mỹ, châu Á về Việt Nam góp sức cho đội tuyển".

Những đề xuất của ông Mai Đức Chung là hoàn toàn hợp lý, nhưng câu hỏi đặt ra: nguồn lực từ đâu để đầu tư cho việc phát triển bóng đá nữ? Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2019 kết thúc cho thấy một điều: 8 năm liền, tập đoàn Thái Sơn Bắc là nhà tài trợ chính của giải đấu.

Đây là một giải đấu có giá trị thương mại gần như bằng không. Bản thân nhà tài trợ Thái Sơn Bắc cũng thừa nhận hồi đầu năm 2019 rằng đây là một việc làm mang tính tri ân xã hội của doanh nghiệp nhiều hơn là đầu tư.

Hình ảnh các cầu thủ nữ thi đấu Cúp VĐQG bóng đá nữ Việt Nam với những khán đài không bóng người đã quá quen thuộc

"Trên sân không có khán giả, truyền hình không có người xem thì khó có thể thương mại hóa được. Cái mà các nhà tài trợ quan tâm duy nhất là tính lan tỏa của giải đấu. Phải có sự chú ý của cộng đồng thì bóng đá nữ mới có tính thương mại, mới có nhà tài trợ. Và như thế thì bóng đá nữ mới phát triển được" - đại diện của Thái Sơn bắc nói trong lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm chia bảng giải VĐQG bóng đá nữ.

Bóng đá nữ luôn được coi là thế mạnh đem về huy chương và thành tích trên đấu trường khu vực cũng như châu lục của Việt Nam. Gần nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt vào Olympic 2020. Các cô gái vàng cũng đã mang về 5 chiếc huy chương vàng SEA Games, điều mà bóng đá nam chưa từng làm được dù chỉ một lần.

Thế nhưng, các sân vận động vẫn không một bóng khán giả. Các cô gái đang phải thi đấu bằng đam mê, bằng nhiệt huyết trong tim còn giá trị thương mại, kinh tế giúp họ có thể sống bằng nghề là rất ít.

Những chiến binh ấy đã quen sống bằng sự cảm thông, sống quen với khó khăn. Vì thế, nếu muốn bóng đá Việt Nam nói chung được một lần bay cao, liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải hành động ngay từ lúc này. Việc đầu tiên là tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư cho bóng đá nữ một cách chuyên nghiệp.

Năm 2015 đội tuyển nữ Mỹ kiếm được 17,7 triệu USD nhờ vào chức vô địch World Cup mà trong đó chỉ có 2 triệu USD là tiền thưởng từ FIFA, còn lại là các hợp đồng thương mại. Đó là điều đáng mơ ước đối với các nữ cầu thủ, nhưng họ cũng phải bắt đầu đi lên từ những năm tháng ghẻ lạnh, khi các cầu thủ chỉ được trả lương 15 USD/ngày.

Ba trụ cột của tuyển nữ nước Mỹ là Alex Morgan, Megan Rapinoe và Carli Lloyd cũng là ba nhân vật đi đầu trong phong trào đòi bình đẳng cho đội tuyển bóng đá nữ Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực của phong trào này đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo bóng đá nữ Mỹ, mang lại cho họ sự đầu tư tốt hơn và sớm gặt hái thành quả.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/giac-mo-world-cup-tuyen-nu-vuot-kho-ve-dich-truoc-3384906/