Giấc mơ World Cup của Việt Nam gần hay xa?

Giấc mơ được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup của Việt Nam được những người yêu bóng đá nước nhà quan tâm đặc biệt...

Bóng đá Việt Nam cần tập trung tối đa cho mục tiêu World Cup

Bóng đá Việt Nam cần tập trung tối đa cho mục tiêu World Cup

Giấc mơ được tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup của Việt Nam được những người yêu bóng đá nước nhà quan tâm đặc biệt, bởi mới đây FIFA gần như đã chốt việc tăng số đội dự giải lên con số 48. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và sân chơi World Cup gần hay xa là điều cần phải làm rõ.

Khi bóng đá Việt mơ World Cup

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa gây ấn tượng mạnh khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Xét toàn cục, bóng đá Việt Nam tiếp tục có một giải đấu tốt sau ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, vị trí thứ tư tại ASIAD 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 hay top 8 Asian Cup 2019. Với những thành tích này, rõ ràng các đội tuyển Việt Nam đang đi những bước vững chắc, căn cơ chứ không phải ăn xổi. Bằng chứng thì hãy nhìn vào lối chơi của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua. Dù có ít thời gian chuẩn bị, lực lượng xáo trộn nhiều, đoàn quân áo đỏ vẫn trình diễn được lối chơi kết dính.

Những thành công liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 khiến niềm tin của người hâm mộ Việt Nam đang lên rất cao. Giấc mơ World Cup cũng đang được nhắc tới rất nhiều, đặc biệt là sau khi thông báo của FIFA cho hay, World Cup 2022 có khả năng cao số đội tham dự sẽ là 48. Theo quy tắc phân bổ, châu Á sẽ có 8,5 suất dự World Cup thay vì 4,5 suất như trước đây. Rõ ràng, cơ hội giành vé đến sân chơi lớn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam không còn quá viển vông. Xin nhắc lại, tại Asian Cup 2019 (Giải Bóng đá vô địch châu Á), đội tuyển Việt Nam đã đứng thứ 8 chung cuộc, tức lọt top dự World Cup. Tất nhiên, không thể lấy thành tích của một giải đấu cụ thể để khẳng định trình độ của đội tuyển nhưng đó vẫn là tín hiệu tích cực.

Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ xuất sắc, bao gồm những cái tên sinh từ năm 1995 đến 2000. Đã có nhiều lo lắng khi lứa Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy, Duy Mạnh, Tiến Dũng (trung vệ), Văn Toàn, Văn Đức, Văn Thanh quá tuổi góp mặt ở tuyển U23 Việt Nam nhưng rồi Tấn Sinh, Hoàng Đức, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Đức Chinh… đã chứng minh họ đủ sức kế cận lớp đàn anh. Đó là ở đội tuyển U23, còn nếu gộp cả hai lứa cầu thủ ông Park trình làng hơn 1 năm qua, đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng rất dồi dào, đảm bảo chất lượng và tuổi đời đa phần đều dưới 25, điều kiện hết sức lý tưởng.

Có thể nói, sau nhiều năm đầu tư cho đào tạo trẻ, bóng đá Việt Nam đang bước vào thời kỳ “dân số vàng”. “Với lực lượng như hiện tại, đội tuyển Việt Nam rất đáng để kỳ vọng. Các cầu thủ còn trẻ nhưng đã phần nào thể hiện được khả năng và nếu tiếp tục trui rèn sẽ còn tiến bộ hơn nữa, đem đến sự khác biệt trong tương lai gần”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Chung quan điểm, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, cơ sở để bóng đá Việt Nam dám mơ về World Cup ngoài thành tích thời gian qua còn là chúng ta đang sở hữu một lực lượng cầu thủ tốt: “Ông Park đang có những cầu thủ giỏi, được va đập và đá được trước những đối thủ lớn. Cứ nhìn những trận gặp Iran, Nhật Bản thì biết”.

Thực hiện giấc mơ thế nào?

Mơ World Cup không ai cấm nhưng khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và sân chơi lớn nhất hành tinh gần hay xa là điều cần làm rõ, từ đó có sự định hướng cụ thể để hiện thực hóa giấc mơ. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, tuy các đội tuyển Việt Nam thành công liên tiếp trong khoảng hơn 1 năm qua nhưng đa phần trong số này đều ở cấp độ trẻ. Ở cấp đội tuyển quốc gia, vô địch AFF Cup 2018 là thành tích đáng chú ý nhất. “Với bóng đá trẻ, rõ ràng Việt Nam đã tiệm cận trình độ châu lục. Tuy nhiên, cấp đội tuyển quốc gia vẫn hơi chới với. Đội tuyển Việt Nam đúng là đứng thứ 8 tại Asian Cup 2019 nhưng không ai đảm bảo nếu rơi vào một bảng đấu, nhánh đấu khó hơn, chúng ta có thể lập được kỳ tích. Tương tự, thể thức thi đấu vòng loại World Cup buộc chúng ta phải đối đầu với những đối thủ sừng sỏ nhất”.

Trước đây, bóng đá Việt Nam quanh quẩn giấc mơ vàng SEA Games, AFF Cup nhưng khi U23 Việt Nam đã về nhì châu Á, đội tuyển vô địch AFF Cup đầy thuyết phục và lọt top 8 đội mạnh nhất châu Á, bóng đá Việt Nam cần thay đổi tư duy. Nói cách khác, chúng ta cần những mục tiêu lớn như World Cup. Kể cả khi châu Á chỉ có 4,5 suất, chúng ta cũng phải lấy đó làm đích đến chứ chưa nói tới khả năng châu Á sẽ có 8,5 suất, tức cơ hội tăng lên gần gấp đôi.
Bình luận viên Ngô Quang Tùng

Dù phân tích như vậy nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam nên mạnh dạn đặt mục tiêu World Cup để phấn đấu. Và giải pháp của cựu danh thủ Thể Công là phải để đội tuyển Việt Nam được cọ xát nhiều hơn, ở các trận đấu tầm cao. “Đội tuyển quốc gia của chúng ta mỗi năm đá trên dưới 10 trận, như vậy quá ít. Đó là chưa kể tới việc các đối thủ hầu hết đều ngang cơ. Chúng ta đang có thế hệ cầu thủ tốt, kế cận đầy đủ và cách hay nhất giúp nâng tầm đội tuyển là phải để đội tuyển đọ sức với các đội mạnh ở châu lục, tầm thế giới thì càng tốt. Những trận đấu như vậy sẽ rất bổ ích, giúp cầu thủ được tích lũy kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao, hoàn thiện lối chơi. Như vậy, khả năng cạnh tranh của đội tuyển cũng tăng lên, giấc mơ World Cup nhờ vậy sẽ ở gần hơn”.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng khẳng định, muốn mơ World Cup, bóng đá Việt Nam cần thoát khỏi những sợi dây giàng buộc lâu nay: “Bóng đá Việt Nam hay rộng hơn các các nền bóng đá Đông Nam Á vẫn bị chi phối bởi những giải đấu nhỏ lẻ như SEA Games, AFF Cup. Dù không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nhưng bóng đá Việt Nam lại luôn dồn sức cho các đấu trường này. Ngược lại, ta thấy các nền bóng đá phát triển nhất ở châu Á hay trên thế giới, họ không bao giờ quan tâm tới những giải đấu vụn vặt. Họ để cầu thủ trẻ tham dự còn đội tuyển quốc gia phải đá những trận lớn, giải lớn. Kết quả thì ai cũng thấy sự khác biệt. Thế nên, theo tôi, bóng đá Việt Nam nếu muốn và thực sự quyết tâm vươn tới World Cup thì cần đầu tư một cách bài bản, trọng điểm cho thày trò HLV Park Hang-seo”.

Ông Tùng giải thích thêm: “Đội tuyển quốc gia phải có kế hoạch ưu tiên về mọi mặt, bao gồm cả nhân sự cho vòng loại World Cup. Không thể nói muốn giành vé dự World Cup nhưng những cầu thủ tốt nhất lại phải đá SEA Games. Bóng đá Việt đang đứng trước thời cơ tốt và VFF cần phải tập trung mọi nguồn lực để đánh một trận ra trò. Kể cả trong trường hợp thất bại, chúng ta sẽ nhận ra vị trí của mình ở đâu, qua đó tiếp tục điều chỉnh”.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/giac-mo-world-cup-cua-viet-nam-gan-hay-xa-d416285.html