Giấc mơ tới gần, nhưng đừng vội!

Thông tin hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu được CLB nổi tiếng Borussia Monchengladbach của giải VĐQG Đức đưa vào tầm ngắm trở thành tâm điểm chú ý. CLB Hà Nội cũng chính thức có ý kiến về vụ việc gây xôn xao này.

Theo một lãnh đạo CLB Hà Nội, đến thời điểm này phía CLB Borussia Monchengladbach chưa có bất cứ liên lạc nào bằng thư hay gọi điện, mọi thông tin chỉ mới xuất hiện trên báo chí.

“Thực tế Văn Hậu cũng từng được một số đội bóng nước ngoài có ý định mời thi đấu nhưng đến giờ cậu ấy vẫn là người của CLB. Hậu còn rất trẻ, mới 19 tuổi, nên việc ra nước ngoài thi đấu cần phải xem xét kỹ lưỡng, không vội vã được”, - đại diện CLB Hà Nội cho hay.

So với đội bóng của bầu Đức là HA Gia Lai, Hà Nội sở hữu nhiều tài năng nhưng rất thận trọng trong việc để cầu thủ của mình xuất ngoại. Rõ ràng những bài học trong quá khứ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… vẫn còn rất giá trị. Trước Văn Hậu, Quang Hải cũng đã được nhiều đội bóng nước ngoài mời chào, nhưng cuối cùng thì tiền vệ này không đi đâu cả.

Đây không phải là lần đầu bóng đá Việt Nam có cầu thủ xuất ngoại, nhưng hầu hết là thi đấu cho các đội bóng châu Á. Hiện tại, Văn Lâm, Xuân Trường đang chơi bóng ở Thái Lan, trong khi Công Phượng cũng vừa ra mắt trong màu áo của Incheon ở K-League.

Văn Hậu cho biết, anh mong một ngày nào đó được thi đấu ở nước ngoài, nhưng không như các đàn anh, hậu vệ 19 tuổi CLB Hà Nội muốn được chơi bóng ở châu Âu. Văn Hậu khẳng định mình đang nỗ lực hết sức mình để mong một ngày nào đó được thi đấu ở nước ngoài. Đó là là mơ ước của bất cứ cầu thủ Việt Nam nào, bởi khi được thi đấu ở những môi trường bóng đá đỉnh cao, cơ hội phát triển sẽ rất lớn.

Với giấc mơ được sang trời Âu, và Borussia Monchengladbach cũng đang rất muốn có Văn Hậu, người hâm mộ Việt Nam rất chờ đợi tuyển thủ trẻ của ĐTQG sẽ trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng ở giải Bundesliga.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội có lý do để bày tỏ sự thận trọng với cơ hội xuất ngoại của ngôi sao trẻ Văn Hậu. Không chỉ trong quá khứ, mà hiện tại các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Nói đâu xa, Xuân Trường vừa rẽ ngang sang Thai - League, một giải đấu về cơ bản chỉ nhỉnh hơn V- League một chút cả về trình độ và tổ chức. Sự chào đón từ Buriram hé lộ tương lai sáng sủa, nhưng chính bản thân Trường đã bộc lộ nhiều hạn chế sau chuỗi trận được xếp đá chính đầu mùa. Bây giờ, cơ hội dành cho Trường đang nhỏ lại, khi băng ghế dự bị bắt đầu là chỗ quen thuộc của anh. Trường hợp của Văn Lâm và Công Phượng có cơ hội hơn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Mới đây, trong trận ra mắt CLB Incheon ở Hàn Quốc, Công Phượng chỉ được ra sân có… 2 phút, nên thậm chí còn không được chạm vào bóng.

Trở lại chuyện của Đoàn Văn Hậu. Đấy là một cơ hội việc làm có lẽ không hề giống với quân bầu Đức. Hậu có những thế mạnh đặc biệt so với các cầu thủ Việt Nam, là thể hình, là khả năng tranh chấp, là tư duy chơi bóng… Anh còn tài sản quý hơn nữa là tuổi trẻ và sự dạn dày hơn tuổi.

Tuy nhiên, mới 19 tuổi, Văn Hậu vẫn có thể phát triển nhiều hơn nữa ở Việt Nam, khi mà anh đang được thi đấu ở tất cả các cấp độ đội tuyển, các mặt trận từ trong, ngoài nước. Chỉ khi thực sự “chín” và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, khi đó Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu thì đâu có muộn.

Việt An

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/giac-mo-toi-gan-nhung-dung-voi-tintuc432163