'Giấc mơ đại ngàn xanh'

Tiền Phong Marathon 2021, đại ngàn Tây Nguyên hiện hữu gần gũi và thiết thực với ý thức của mỗi người, sâu thẳm chính là phủ xanh cuộc sống, hóa xanh ước mơ và thêm tình yêu cho mỗi sớm mai thức dậy...

Đó là ước nguyện của Ban tổ chức Giải Tiền Phong Marathon 2021. Bên lề cuộc họp báo giải đấu, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: "Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ lựa chọn từ 200 vận động viên (VĐV) phong trào có thành tích tốt, để chọn lựa các tuyển thủ tham dự marathon SEA Games 31 qua giải đấu trên".

 Tiền Phong Marathon là giải chạy có nhiều hoa hậu, người đẹp tham gia.

Tiền Phong Marathon là giải chạy có nhiều hoa hậu, người đẹp tham gia.

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong diễn ra từ ngày 26 đến 28-3, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, do UBND tỉnh Gia Lai, Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải thu hút 4.500 VĐV, trong đó có hơn 4.000 VĐV phong trào tranh tài tại các cự ly: Marathon (42,195km), bán marathon (21,1km), 10km và 5km. Giải cũng là sân chơi cho các VĐV chuyên nghiệp thi đấu xác định thành tích hướng tới SEA Games 31. Chủ nhà Việt Nam đề xuất VĐV phong trào thi đấu cùng tuyển thủ các quốc gia dự SEA Games 31 ở nội dung marathon, đã được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á chấp thuận. Tuy nhiên, cách thức thi đấu sẽ được chủ nhà Việt Nam thảo luận kỹ trước khi công bố.

Marathon là nội dung sẽ xuất phát và về đích bên trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhưng có đường chạy bên ngoài. Mỗi quốc gia được cử tối đa hai VĐV nam và hai VĐV nữ tham dự nội dung marathon. Đương kim vô địch marathon nam SEA Games 30 là Agus Prayogo (Indonesia) với thành tích 2 giờ 26 phút 48 giây. Đương kim vô địch marathon nữ SEA Games Christine Hallasgo (Philippines, 2 giờ 56 phút 56 giây). Phạm Thị Hồng Lệ là nữ VĐV marathon Việt Nam duy nhất dự SEA Games 30 và giành huy chương đồng với thông số 3 giờ 2 phút 52 giây.

Marathon Việt Nam mới một lần giành huy chương vàng nữ với thành tích 2 giờ 45 phút 34 giây của Phạm Thị Bình ở SEA Games 2013. Trong khi đó, marathon nam Việt Nam chưa giành huy chương vàng, chỉ có thành tích tốt nhất là huy chương bạc của Nguyễn Chí Đông với thông số 2 giờ 21 phút 51 giây tại SEA Games 2003.

Bên cạnh đó, Tiền Phong Marathon 2021 còn cố gắng nâng tầm, gắn với việc cổ vũ, động viên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, lần đầu một giải marathon vô địch quốc gia đến với huyện đảo Lý Sơn. Chủ đề “Những bước chân vì biển, đảo” đã được ban tổ chức truyền tải; các VĐV đã thi đấu bằng lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu quê hương, đất nước. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng giải đấu trên có nhiều VĐV bị say nắng, mệt mỏi, mất sức, không được chăm sóc y tế kịp thời, dẫn đến những sự lo lắng từ người hâm mộ, người dân địa phương và ban tổ chức.

Năm 2021, Tiền Phong Marathon trở về đất liền, vượt qua những cung đường dốc núi để đến với thành phố Pleiku (Gia Lai), nơi có “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”, nơi có “Trường ca Đam San” của dân tộc Ê Đê với khát vọng chinh phục mặt trời. “Giấc mơ đại ngàn” đã được chọn làm thông điệp cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021, từ những ngày đầu "đôi chân trần" đi khảo sát, tìm cung đường chạy.

Bài và ảnh: NGUYỄN THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/giac-mo-dai-ngan-xanh-653782