Giấc mơ bỏ lại sau khi 'người bay' Vince Reffet tử nạn ở Dubai

Làng thể thao mạo hiểm thế giới nhận tin rúng động khi 'người bay' Vince Reffet tử nạn trong buổi tập hôm 17/11, bỏ lại giấc mơ đẩy lùi giới hạn của bầu trời đối với con người.

Vince Reffet là một cái tên nổi bật trong làng thể thao mạo hiểm. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ đều là vận động viên nhảy dù, Reffet bắt đầu luyện tập bộ môn này khá sớm và gia nhập đội bay tự do (freefly) của Pháp vào năm 2002.

Cái chết chưa xác định nguyên nhân của vận động viên đa tài người Pháp khiến những người hâm mộ bộ môn nhảy dù mạo hiểm cảm thấy tiếc nuối.

“Người bay” tài năng

Vào năm 2004, Vince Reffet gặt hái danh hiệu đầu tiên với chức vô địch freefly thế giới. Reffet khẳng định năng lực trong làng thể thao mạo hiểm khi tiếp tục giành huy chương vàng giải bay tự do thế giới vào các năm 2005, 2006, 2008 và 2009.

 Chân dung "người bay" Vince Reffet. Ảnh: AFP.

Chân dung "người bay" Vince Reffet. Ảnh: AFP.

Ấn tượng bởi tài năng của Reffet, vào năm 2009, phi công huyền thoại người Thụy Sĩ Yves Rossy - có biệt danh “người hỏa tiễn” - quyết định trở thành cố vấn để đào tạo và dẫn dắt vận động viên trẻ người Pháp chạm đến những đỉnh cao mới.

Kể từ đó, Reffet chuyên tâm tập luyện và phát triển sở trường ở nhiều bộ môn như nhảy dù mạo hiểm, lướt ván diều, nhảy dù trong nhà, bay bằng áo bay (wingsuit flying) và lướt ván tốc độ.

Reffet đã gia nhập đội bay Jetman Dubai sáng lập bởi cố vấn Rossy. Vận động viên người Pháp và các đồng đội từng thực hiện nhiều màn biểu diễn thót tim nổi tiếng trong làng thể thao mạo hiểm thế giới.

"Người hỏa tiễn" Yves Rossy từng phục vụ trong Không lực Thụy Sĩ. Phi công huyền thoại này là người đã dẫn dắt và mời Reffet gia nhập đội bay Jetman Dubai. Ảnh: Flight Global.

Reffet đã cùng một đồng đội sử dụng bộ đồ bay đặc biệt (wingsuit flying) để bay song song với chiếc phi cơ phản lực hai tầng Airbus A380 của Emirates qua Dubai hồi 2015.

“Với thiết bị này, tôi có thể bay lượn như loài chim. Đó là cảm giác của sự tự do”, Reffet chia sẻ với hãng tin AP sau khi thực hiện chuyến bay nói trên.

Vận động viên người Pháp cũng là người nắm giữ kỷ lục thế giới khi nhảy từ độ cao 828 m của Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới nằm ở Dubai.

Vào năm 2019, Reffet cũng gây chú ý khi cùng người đồng hương Fred Fugen trong đội Jetman Dubai chinh phục “Cổng trời” tại núi Thiên Môn Sơn ở tỉnh Hồ Nam thuộc Trung Quốc.

Hồi đầu năm, Reffet đã dùng thiết bị phản lực đeo lưng (jetpack) với phần cánh bằng sợi carbon, bay từ mặt đất và lên tới độ cao 1.800 m trên bờ biển ở Dubai.

Reffet đã bay lơ lửng ở độ cao 5 m trên mặt nước của bờ biển Dubai trước khi lao lên không trung và lướt qua đường chân trời của thành phố.

Theo AFP, phần cánh bằng sợi carbon trong thiết bị bay phản lực của Reffet được trang bị 4 động cơ phản lực mini. Thiết bị này - vốn được điều khiển bởi chuyển động của người đeo - có khả năng đạt tốc độ tới 400 km/h.

Các thành viên của Jetman Dubai trước đó chỉ phóng mình lên không trung bằng cách nhảy xuống từ những bệ cao.

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn này nhanh chóng lan truyền trên Internet. Nhiều người ví von Reffet với “người sắt” của Marvel. Vận động viên người Pháp cũng được xướng tên là người đầu tiên trên thế giới đạt kỳ tích này.

Màn biểu diễn ở Dubai khiến Reffet được ví von với nhân vật Người sắt của Marvel. Ảnh: Esquire.

Khát khao chưa thực hiện

Reffet qua đời ở tuổi 36, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Abdulla Binhabtoor cho biết: “Chúng tôi không thể diễn tả hết sự đau buồn khi phải thông báo về việc thành viên Jetman, Vincent (Vince) Reffet, đã qua đời vào sáng 17/11, trong quá trình huấn luyện ở Dubai”.

“Vince là một vận động viên tài năng và là thành viên được yêu mến và kính trọng trong đội của chúng tôi. Chúng tôi dành những lời cầu nguyện cho gia đình anh ấy và những người quen biết và làm việc với anh ấy”, thông cáo nói trên viết.

Vụ tai nạn xảy ra tại tổng hành dinh của Jetman Dubai trên sa mạc ở ngoại ô thành phố. Nguyên nhân xảy ra sự cố chưa xác định. Giới chức sở tại cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với tất cả cơ quan chức năng có liên quan", ông Binhabtoor nói.

Cảnh sát Dubai đã không lập tức xác nhận vụ tai nạn nêu trên. Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đơn vị chịu trách nhiệm điều tra tất cả các sự cố hàng không tại 7 vương quốc này, hiện chưa bình luận về sự vụ.

Vận động viên 36 tuổi người Pháp tử nạn khi đang luyện tập cho Mission Human Flight - Dubai’s Expo 2020, hướng tới viễn cảnh con người có thể bay tự do mà không cần thiết bị phụ trợ.

Dù khát khao đẩy lùi giới hạn của bầu trời đối với con người bị bỏ dở, tinh thần lạc quan và sẵn sàng đương đầu thử thách của Reffet trở thành nguồn động lực và truyền cảm hứng cho những thế hệ vận động viên tiếp theo qua câu nói thuở sinh thời: “Tôi tin rằng nếu dám mơ lớn và có niềm đam mê thực sự, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực”.

'Người bay' cưỡi ván chinh phục cổng trời trên núi Thiên Môn Sơn ở TQ Người bay Fred Fugen và Vince Reffet đến từ Pháp đã mạo hiểm để chinh phục ngọn núi ở Trung Quốc. Trên vai của họ đã được gắn thiết bị gồm 4 động cơ phản lực mini.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giac-mo-bo-lai-sau-khi-nguoi-bay-vince-reffet-tu-nan-o-dubai-post1154433.html