Giác mạc từ người hiến tặng ở Gia Lai cứu 2 bệnh nhân ở Huế khỏi mù lòa

Một nữ bệnh nhân 25 tuổi ở Gia Lai đã có nguyện vọng hiến tặng giác mạc khi qua đời. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã di chuyển ngay trong đêm để thực hiện lấy giác mạc và sau đó tiến hành ghép thành công cho 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép giác mạc được hiến tặng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 22.4, Bệnh viện Trung ương đã thăm hỏi, chúc mừng hai bệnh nhân được ghép giác mạc thành công xuất viện. Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Ng (41 tuổi, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và bệnh nhân Võ C. (74 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Thị Ng. bị viêm loét giác mạc, gây hoại tử dẫn đến thủng mắt; còn bệnh nhân Võ C. thì mắt bị sẹo giác mạc nhiều năm, thị lực cả 2 mắt là bóng bàn tay, cần ghép giác mạc để có thị lực.

Trước đó, ngày 26.3.2021, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia nhận được thông tin đăng ký nguyện vọng hiến giác mạc của bệnh nhân Hàng Thị T. (25 tuổi, trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đến đầu tháng 4, khi nhận được thông tin bệnh nhân qua đời, ê-kip bác sĩ của Trung tâm Mắt, thuộc Bệnh viện Trung ương Huế đã lên Gia Lai ngay trong đêm để thực hiện lấy giác mạc. Đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, ê-kip đã quay trở lại Huế để kịp thời gian bảo quản giác mạc tốt nhất.

Hai bệnh nhân Võ C. và Nguyễn Thị Ng. điền thông tin đăng ký hiến tạng nhằm tri ân người hiến giác mạc

Sau khi khám, chọn lọc ra hai bệnh nhân cần ghép tạng nói trên, ngày 13 và 14.4, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành ghép giác mạc cho hai bệnh nhân Ng và C. Sau ghép, thị lực các bệnh nhân diễn tiến tốt, và được xuất viện như kế hoạch. Hiểu rõ ý nghĩa và tri ân việc hiến tạng của cộng đồng, trước khi xuất viện, cả hai bệnh nhân đều đã đến Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế để làm đơn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/39533/giac-mac-tu-nguoi-hien-tang-o-gia-lai-cuu-2-benh-nhan-o-hue-khoi-mu-loa