Giả y tá BV quốc tế ở Hà Nội, lừa mua bán thận giá hơn 500 triệu đồng

Tại công an, Ngọc khai, trước đó anh ta có nhu cầu bán thận nên tìm hiểu kỹ quy trình bán thận tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi anh Phan nhờ tìm người bán thận, gã nảy sinh ý định lừa đảo.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Trương Minh Ngọc (32 tuổi, trú tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (23 tuổi, trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa môi giới mua bán thận.

Ngọc khai, qua mạng xã hội Facebook đã đăng tin giới thiệu cho những người có nhu cầu ghép và bán thận, kèm theo số điện thoại liên lạc. Khi anh Phan (đã đổi tên) liên hệ, Ngọc nhận lời và hứa hẹn trong vòng nửa tháng sẽ tìm người bán thận. Ngọc ra giá 550 triệu đồng và anh Phan phải ứng trước 150 triệu.

Tuấn Anh và Ngọc (từ trái qua).

Tuấn Anh và Ngọc (từ trái qua).

Trong khi đó, Ngọc nhờ Tuấn Anh đợi tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội, làm giả biên lai thu phí, chờ anh Phan tới nộp tiền. Thông qua Tuấn Anh, Ngọc đã thu của nạn nhân tổng cộng 290 triệu đồng. Tuấn Anh được Ngọc chia 50 triệu đồng.

Để tạo tin tưởng, Ngọc chỉ đạo Tuấn Anh đóng giả y tá của bệnh viện, cho anh Phan biết chỉ số kháng nguyên giữa người mua và bán thận phù hợp để ghép hay không. Ngọc hẹn anh Phan chờ tới lượt ghép thận.

Đến cuối tháng 6/2018, anh Phan phát hiện mình không có tên trong danh sách mổ ghép thận của bệnh viện nên đã gọi hỏi và được Ngọc trả lời đang nhờ bác sỹ lo việc nhanh nên không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, thực tế, Ngọc không quen biết và không nhờ bác sỹ nào và cũng không mua thận cho anh Phan.

Tưởng Tuấn Anh là y tá thật, anh Phan quay sang nhờ Tuấn Anh tìm người bán thận giúp. Tuấn Anh nhận lời với chi phí 65 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó cả Tuấn Anh và Ngọc đều cắt liên lạc với anh Phan và không trả lại tiền.

Tháng 7 vừa qua, nạn nhân đã tố cáo hành vi của Ngọc và Tuấn Anh.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự đã lập chuyên án đấu tranh. Lần theo manh mối, cảnh sát xác định Ngọc sống lang thang, hay xuất hiện tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Còn Trần Tuấn Anh thuê trọ ở quận Hà Đông.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định giúp sức cho Ngọc và Tuấn Anh còn có Lê Nam (30 tuổi quê Gia Lai) và Phạm Văn (26 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Hai người này đều là sinh viên, từng đăng ký bán thận. Theo phân công, Nam và Văn có nhiệm vụ đưa bị hại đi thăm khám.

Ngoài vụ lừa ghép thận trên, cảnh sát xác định nhóm người này đã môi giới mua bán thận cho khoảng 40 người.

Tại công an, Ngọc khai, trước đó anh ta có nhu cầu bán thận nên tìm hiểu kỹ quy trình bán thận tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi anh Phan nhờ tìm người bán thận, gã nảy sinh ý định lừa đảo.

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của ba người này.

Vũ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/gia-y-ta-bv-quoc-te-o-ha-noi-lua-mua-ban-than-gia-hon-500-trieu-dong