Giá xăng dầu hôm nay 5/7 tiếp tục xu hướng giảm

Khi mà những vẫn đề thương mại Mỹ - Trung chưa được giải quyết thì nguy cơ về một cuộc chiến tiền tệ đã được nhắc tới, đe dọa bức tranh kinh tế toàn cầu và dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu trên thị trường, qua đó đẩy giá dầu hôm nay 5/7 tiếp đà giảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính đến 9 giờ sáng ngày 5/7, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2019 đứng ở mức 56,71 USD/thùng, giảm 0,63 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 4/7, giá dầu WTI giao tháng 8/2019 giảm 0,25 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2019 đứng ở mức 63,27 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng trong phiên và giảm 0,05 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 4/7.

Giá dầu thế giới liên tục giảm giá chủ yếu do lo ngại nhu cầu dầu trên thị trường yếu đi. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu gần 1 năm qua tưởng chừng có cơ hội chấm dứt thì nay lại đang rất khó khăn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/7 đã cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) thao túng tiền tệ, và cho rằng Mỹ cần có biện pháp ứng phó trong khi tiếp tục gây sức ép buộc cả hai phải tăng cường mua hàng hóa của Mỹ.

"Trung Quốc và EU đang chơi trò thao túng tiền tệ và dồn tiền vào hệ thống của họ để cạnh tranh với Mỹ. Chúng ta phải ứng phó hoặc sẽ tiếp tục là những kẻ ngốc ngồi phía sau và xem các nước khác tiếp tục trò chơi của họ. Họ đã làm điều này trong nhiều năm qua", ông Trump viết trên Twitter.

Bên cạnh đó, người đừng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định rằng ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất để hạ giá các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ, đồng thời kêu gọi Fed có động thái tương tự.

Ở diễn biến khác, Triều Tiên cũng đã có phản ứng trước việc Mỹ gửi thư kêu gọi các nước trả lại công nhân Triều Tiên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Bức thư của Mỹ được gửi vào ngày 27-6 và kêu gọi tất cả các nước áp dụng các điều khoản trừng phạt của LHQ nhằm kêu gọi trả lại tất cả các công nhân Triều Tiên hạn chót vào cuối năm 2019.

Với những diễn biến trên, giới đầu tư đang lo ngại sẽ có một cuộc chiến thương mại không chỉ giữa Mỹ với Trung Quốc mà có thể sẽ là cả Mỹ với EU. Và nếu điều này thực sự xảy ra, những nguy cơ, rủi ro đối với kinh tế toàn cầu sẽ là vô cùng lớn.

Ở một diễn biến khác, Tehran đã triệu tập Đại sứ Anh Nicolas Hopton sau khi tàu chở dầu từ Iran tới Syria bị thủy quân lục chiến Anh và lực lượng hành pháp Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh) bắt giữ hôm 4/7 ngoài khơi Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt EU.

MT Grace 1 là tàu chở dầu với trọng tải 300.000 tấn hiện mang cờ Panama và thuộc quyền sở hữu của một công ty có trụ sở tại Singapore. Theo RT, tàu này được mệnh danh là “siêu tàu dầu” vì kích cỡ lớn. Phía Anh và Gibraltar nói rằng MT Grace 1 đã chở dầu của Iran dự định sẽ tới nhà máy lọc dầu Banyas ở Syria, thực thể nằm trong danh sách “đen” bị trừng phạt của EU.

Hà Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-xang-dau-hom-nay-57-tiep-tuc-xu-huong-giam-541979.html