Giá xăng dầu hôm nay 13/12

Thông tin Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất gần thỏa thuận thương mại đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dầu thô, qua đó đẩy giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính đến đầu giờ sáng ngày 13/12, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2020 đứng ở mức 59,45 USD/thùng, tăng 0,27 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 12/12, giá dầu WTI giao tháng 1/2020 đã tăng 0,57 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2020 đứng ở mức 64,54 USD/thùng, tăng 0,34 USD/thùng trong phiên và tăng 0,58 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 12/12.

Giá dầu thế giới ngày 13/12 tăng mạnh trở lại sau khi thị trường ghi nhận việc Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến thỏa thuận thương mại trước 16/12.

Ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá Washington đang tiến rất gần tới thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, chỉ vài ngày trước khi biện pháp áp thuế nhập khẩu mới của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Đang tiến rất gần tới thỏa thuận lớn với Trung Quốc. Họ muốn điều này và chúng tôi cũng vậy!".

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu cũng phần nào bị hạn chế khi ngày 12/12, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh cắt giảm thêm sản lượng dầu mỏ có thể vẫn không đủ để chấm dứt tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

IEA cũng hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ trong năm tới xuống còn 101,5 triệu thùng/ngày, giảm 0,1 triệu thùng/ngày. Điều này chủ yếu do sự sụt giảm nhu cầu của các nước công nghiệp trong nửa cuối năm 2020, bất chấp nhu cầu của Trung Quốc tăng cao hơn.

Hà Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-xang-dau-hom-nay-1312-558393.html