'Gia vô vị' – Chiến dịch kêu gọi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

Trong khuôn khổ chiến dịch iCHANGE Plastics, Trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển vừa giới thiệu một bộ sản phẩm mới với tên gọi độc đáo là 'Gia vô vị' (The Tasteless Spice) – đây là một bộ gia vị mang tính hình tượng - không mùi, không vị, chứa 100% thành phần là các mảnh rác thải nhựa cắt nhỏ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng của công chúng về các sản phẩm nhựa một lần.

Cận cảnh một sản phẩm “Gia vô vị”.

Ô nhiễm rác thải nhựa là một vấn đề đáng báo động toàn cầu, nhất là trong những năm gần đây, với khoảng 8,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương mỗi năm.

Hiện đại dương đang có khoảng 5,25 nghìn tỷ miếng rác nhựa, nặng khoảng 269.000 tấn trôi nổi trên biển và một con số lớn hơn rất nhiều là lượng rác chìm sâu trong đại dương.

Một số nghiên cứu cho thấy mỗi km đại dương có chứa khoảng 4 tỷ hạt vi nhựa, đang làm ô nhiễm các vùng biển sâu và có nguy cơ cao xâm nhập vào chuỗi thức ăn. Việt Nam là một trong năm quốc gia xả nhiều rác thải nhựa ra biển nhất thế giới với khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa bị xả ra biển mỗi năm.

Hành trình của hạt vi nhựa.

Rác thải nhựa không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống các loài sinh vật biển mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Người ta tìm thấy hạt nhựa siêu nhỏ trong 83% mẫu nước uống từ vòi và trong 93% mẫu nước uống đóng chai.

Việc tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất trong đồ nhựa dùng một lần (như BPA, styrene) sẽ gây ra nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, viêm gan, dị ứng, rối loạn hệ thần kinh, rối loạn nội tiết và vô sinh.

Bốn chiếc lọ chủ đạo với bốn câu chuyện về các sản phẩm nhựa một lần.

Với hình ảnh chủ đạo là 4 chiếc lọ “Gia vô vị” mang hình ảnh chủ đạo gồm “Lá Take-away” làm từ ly nhựa, “Khoanh tráng miệng” làm từ ống hút nhựa, “Hạt đã khát” làm từ chai nhựa và “Vỏ Shopping” làm từ túi nylon, chiến dịch muốn nhấn mạnh sự hiện diện của các hạt vi nhựa trong chuỗi thức ăn hàng ngày của chúng ta thông qua sinh vật biển, đặc biệt là hải sản.

Đây là hệ quả của sự tiện lợi khi sử dụng các sản phẩm nhựa một lần tràn lan, chúng ta đang hấp thụ lại hạt vi nhựa (microplastics) – sản phẩm của sự phân hủy nhựa từ lúc bị vứt đi qua chuỗi thức ăn hằng ngày. Theo thời gian, vi nhựa trở thành “thực phẩm” chính cho các loài sinh vật biển, trong đó có cả con người mà chúng ta không hề hay biết.

Chiến dịch sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động thú vị, bao gồm: Trưng bày bộ sản phẩm “Gia vô vị” tại một số siêu thị, nhà hàng và cửa hàng đối tác kèm theo các thông tin về chiến dịch. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tuyến trên website của chiến dịch và trên các trang mạng xã hội.

Đặc biệt là trò chơi tương tác “Vệ binh Gia vô vị”, người tham gia sẽ được tham gia bảo vệ các loài sinh vật biển khỏi cuộc xâm lược của vi nhựa và lan tỏa thông điệp môi trường đến người thân và bạn bè.

Đồng thời ra mắt video clip hoạt họa “Nhựa phiêu lưu ký” giới thiệu về hành trình của vi nhựa và cho thấy mối nguy hiểm mà con người tạo ra từ chính thói quen sử dụng đồ nhựa tiện lợi mỗi ngày và video clip kêu gọi tham gia chiến dịch của các đại sứ thiện chí là diễn viên Diễm My 9X và nghệ sỹ Huỳnh Lập.

“Việc sử dụng quá đà các sản phẩm nhựa dùng một lần vì tính tiện lợi của chúng đang tạo ra gánh nặng rất lớn đến môi trường, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta trong thời gian dài nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mực của công chúng.

Thay vì truyền tải các thông điệp kêu gọi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần theo cách thông thường, lần này chúng tôi đã chọn một cách tiếp cận thú vị và sáng tạo hơn để có thể thu hút sự chú ý của công chúng đến với vấn nạn này.

Tôi hy vọng chiến dịch sẽ lan tỏa thật rộng rãi và nhận được sự chung tay tham gia của mọi người, tất cả vì một Việt Nam không rác nhựa”, ông Nguyễn Trần Tùng – Giám đốc Truyền thông CHANGE cho biết.

Thanh Tùng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/gia-vo-vi-chien-dich-keu-goi-giam-thieu-su-dung-san-pham-nhua-dung-mot-lan.html