Gia vị của bóng đá

Tuần trước, bỗng đâu xuất hiện tin tiền đạo Văn Toàn của câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai 'lọt vào mắt xanh' của Austria Wien - CLB bóng đá hàng đầu của nước Áo.

Tin đăng báo mạng, lan nhanh không tưởng, cứ như thể CLB châu Âu kia mua Văn Toàn đến nơi rồi. Được ít giờ sau, khi những người hâm mộ bóng đá “cả tin” còn chưa rõ nên vui hay buồn trước tin tiền đạo quê Hải Dương có thể xuất ngoại thì lại có bản tin dẫn lời đại diện ban lãnh đạo đội bóng Hoàng Anh Gia Lai nói rằng CLB này “không biết gì về chuyện đó”. Tức là bác bỏ tin “hót” nói trên.

Không ai truy cứu trách nhiệm đưa tin nói trên, cũng chẳng có tranh luận đúng - sai của các bên liên quan bởi với nhiều người, đó là loại tin “vô bổ” và nếu cứ ra sức tranh cãi về tin đồn chuyển nhượng cầu thủ được đăng trên báo mạng thì chẳng khác nào mất công “nói chuyện với cái đầu gối”.

Ấy vậy mà, lạ thay, thứ tin “vô bổ” đó lại là một phần không thể thiếu trong đời sống bóng đá thế giới. Không như cầu thủ Việt là hy hữu lắm mới có người trở thành “món nhắm chuyển nhượng”, đời sống bóng đá thế giới không thiếu chuyện “báo chí bán cầu thủ”. Như ở châu Âu, kỳ chuyển nhượng mùa đông còn đỡ, chứ vào mùa hè, khi các CLB hàng đầu chuẩn bị cho mùa bóng mới thì tin đồn chuyển nhượng “rợp trời Âu”. Tin giả có, tin chính xác có, tin kiểu “suy bụng ta ra bụng người” cũng có. Phía muốn bán hay muốn mua cầu thủ nhiều khi mượn truyền thông để nâng/ hạ giá cầu thủ, nhưng cũng có khi do truyền thông làm loạn cả lên mà mất cả chì lẫn chài. Chỉ lạ một điều là không mấy khi có chuyện kiện tụng liên quan đến việc... bịa tin. Bạn đọc cũng không lấy đó làm điều, không giảm nhiệt huyết chờ đợi dù bị lừa nhiều lần.

Sự lạ nói trên thực ra không khó cắt nghĩa. Tin đồn chuyển nhượng được rất nhiều cổ động viên chờ đợi. Đó là một thứ gia vị của bóng đá mà cổ động viên không thể bỏ. Họ muốn biết CLB của mình mua được ngôi sao nào, bán được “người thừa” hay không, thậm chí xót xa cho túi tiền của CLB khi mua “hớ”, bán rẻ dù CLB đó là của quốc gia cách nơi họ sống nửa vòng trái đất.

Tất nhiên, với cầu thủ thiếu tính chuyên nghiệp, tin đồn chuyển nhượng theo kiểu “tôn vinh” quá mức có thể khiến họ vì tự mãn mà rơi tự do trong sự nghiệp. Đó là điều cần tránh.

Vân Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/992667/gia-vi-cua-bong-da