Giá vàng vào đà giảm, USD vẫn ổn định

Trong phiên giao dịch sáng 24/8, giá vàng thế giới và trong nước đều cho thấy đà giảm khi giới đầu tư chốt lời, trong khi giá USD vẫn tiếp tục chuỗi ngày 'đứng im'.

Giá vàng trong nước cũng đang có xu hướng giảm. Ảnh: H.Dịu

Giá vàng trong nước cũng đang có xu hướng giảm. Ảnh: H.Dịu

Trong phiên giao dịch sáng 24/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục đi ngang ở mức 1.932 USD/ounce trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 2/2021 cũng “loanh quanh” ở mức 1.948 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng có diễn biến “trồi – sụt” liên tục ở cả hai chiều, có phiên tăng tới hơn 1 triệu đồng/lượng, nhưng ngay sau đó lại giảm, khiến giá vàng “lình xình” quanh mốc 55-57 triệu đồng/lượng.

Với đà giảm từ giá vàng thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng 24/8, giá vàng trong nước cũng đi xuống, nhưng biên độ không quá cao.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC niêm yết ở mức 55,05 – 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên liền trước.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,15 – 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên ngày 23/8.

Kết quả khảo sát của Kitco cho thấy, các chuyên gia bày tỏ quan điểm không mấy lạc quan khi có sự đồng đều giữa hai xu hướng tăng và giảm, bởi đây là thời điểm giới đầu tư chốt lời nên giá vàng có sự đi xuống. Tuy vậy, triển vọng của vàng vẫn khá mạnh do các tác động của tình hình suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trên thị trường tiền tệ, tính đến 9 giờ sáng nay, chỉ số đồng DXY đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng nhẹ lên mức 93,17 điểm.

Thị trường ngoại tệ trong nước hôm nay tiếp tục ổn định như nhiều ngày qua. Cụ thể, tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 23.060 – 23.270 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần qua.

Trên thị trường tự do, giá USD niêm yết ở mức 23.160 – 23.190 VND/USD (mua vào – bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với cùng thời điểm phiên giao dịch liền trước.

Tỷ giá trung tâm giữa đồng VND và USD ngày 24/8 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.212 VND/USD, tăng 2 đồng so với ngày 21/8.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/gia-vang-vao-da-giam-usd-van-on-dinh-132323.html