Neymar có quyết định bất ngờ về tương lai

Theo thông tin từ Telefoot, Neymar đã gặp lãnh đạo của PSG với nguyện vọng muốn được gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Neymar muốn rời PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 để cập bến Barca. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không được toại nguyện, khi ban lãnh đạo đội chủ sân Công viên các Hoàng tử từ chối bán người.

Neymar muốn được PSG gia hạn hợp đồng (Ảnh: Getty).

Neymar muốn được PSG gia hạn hợp đồng (Ảnh: Getty).

Nguyên nhân Neymar muốn rời PSG là vì cảm thấy không hạnh phúc. Những năm qua, đại diện của nước Pháp vẫn chưa thể hóa rồng ở sân chơi UEFA Champions League. Mặt khác, Neymar được nhiều ông lớn của bóng đá thế giới, trong đó có Barca, Real Madrid hay Man City theo đuổi.

Không thể rời PSG ở mùa hè 2020 nên Neymar vẫn phải ở lại sân Công viên các Hoàng tử. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo sinh năm 1992 với gã nhà giàu bóng đá nước Pháp còn thời hạn tới mùa hè 2022.

Theo thông tin mới nhất từ Telefoot, Neymar đã có cuộc gặp gỡ với Giám đốc Thể thao Leonardo. Cũng theo nguồn tin này, Neymar muốn được gia hạn hợp đồng để gắn bó với PSG lâu hơn nữa. Nếu như PSG gia hạn hợp đồng với Neymar thì cơ hội để Barca mua lại chân sút 28 tuổi thay thế Messi ở mùa hè 2021 là không nhiều.

Neymar ghi được 2 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 6 trận ra sân cho PSG trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chân sút người Brazil đang gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu tới cuối tháng 11/2020 mới có thể trở lại./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/neymar-co-quyet-dinh-bat-ngo-ve-tuong-lai-816241.vov