Giá vàng tăng 300.000 đồng, vượt ngưỡng 42 triệu/lượng

Giá vàng trong nước chiều 12/9 chứng kiến mức tăng nhẹ gần 300.000 đồng/lượng, do tác động từ mức tăng của giá vàng thế giới trong hôm nay.

Giá vàng trong nước chiều 12/9 lúc 17h được Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết ở mức: 41,65 triệu đồng/lượng (tăng 250.000 đồng chiều mua vào) và 42,05 triệu đồng/lượng (tăng 200.000 đồng chiều bán ra) so với phiên liền trước.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ chiều nay tăng 230.000 đồng/lượng so với cuối hôm qua, hiện niêm yết ở mức 41,45 - 41,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trên thị trường tự do cũng có đà giảm so với thị trường thế giới. Cụ thể, lúc 17h giá vàng SJC trên thị trường TP.HCM giao dịch quanh mốc 41,60 – 41,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch quanh mốc 41,60 – 41,97 triệu đồng/lượng. Các thị trường trên đều tăng 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 200.000 – 370.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới.

Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới.

Tới 17h ngày 12/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.501USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.511 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD tăng trước những diễn biến mới tại châu Âu. Tuy nhiên, số liệu kinh tế vừa được Mỹ công bố có thể tạo ra sự đảo chiều.

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng lên.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần qua sau khi giới đầu tư đón nhận những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Đại diện 2 cường quốc kinh tế sẽ gặp nhau tại Washington trong tháng 10.

Căng thẳng thương mại Trung-Mỹ còn giảm bớt sau khi Trung Quốc thông báo đề nghị mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ để đổi lấy việc trì hoãn thuế quan. Bắc Kinh cũng yêu cầu nới lỏng lệnh cấm cung cấp đối với Huawei. Đây là một biện pháp được xem là để đối phó với cuộc chiến thương mại.

Bên cạnh đó, trong một diễn biến mới nhất, Trung Quốc công bố miễn thuế bổ sung 25% với 16 loại mặt hàng của Mỹ (gồm: dược phẩm, thức ăn cho cá, thuốc trừ sâu dầu bôi trơn…) cho dù vẫn duy trì đánh thuế lên một số mặt hàng quan trọng như đậu tương và thịt lợn. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo sẽ có thêm các đợt miễn giảm thuế mới.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/gia-vang-chieu-129-tang-300000-dong-vuot-nguong-42-trieuluong-71754.html