Giá vàng sẽ rớt xuống 47 triệu đồng/lượng vì Mỹ tăng lãi suất?

Sức ép tăng lãi suất trong vài ngày tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến giá vàng lao dốc.

Phiên giao dịch sáng nay (15-6), vàng thế giới lại thiết lập mức rớt giá mới khi chỉ còn 1.805 USD/ounce, tương đương 51 triệu đồng/lượng.

Ông Bob Haberkorn, chuyên gia phân tích Quỹ RJO Futures cho biết, vàng đang rớt giá vì thị trường dự đoán Fed sẽ rất quyết liệt chống lạm phát bằng cách tăng mạnh lãi suất. Mức lãi suất mới có thể được đưa ra trong tuần này.

Lúc này, giới đầu tư không còn cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất lên 0,5% mà là 0,75%. Nếu điều này thành hiện thực, đây là mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 1994. Nguyên nhân là lạm phát Mỹ vẫn nóng lên, chạm mức 8,6% trong tháng 5.

Ngoài ra, đồng USD vẫn duy trì mức tăng cao trong hai thập kỷ qua đã tiếp tục đẩy giá vàng đi xuống.

Ông Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích Ngân hàng Swissquote, lưu ý hiện nay tài sản duy nhất thu hút vốn của các nhà đầu tư là đồng USD chứ không phải là vàng.

Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Saxo Ole Hansen đánh giá, cuộc chạy đua chống lạm phát của Fed sẽ quyết định hướng đi của vàng trong tương lai.

Trước kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, vàng có thể rớt xuống chỉ còn 1.670 USD/ounce, tương đương 47,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cũng phản ứng theo đà lao dốc của vàng thế giới. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 54,8 và 68,4 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu vàng này cùng giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tuy nhiên, hiện giá vàng SJC hiện cao hơn vàng thế giới là 17,4 triệu đồng/lượng.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-vang-se-rot-xuong-47-trieu-dong-luong-vi-my-tang-lai-suat-post684663.html