Tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 mất tích khi tắm biển ở Nam Định

Trưa 14/5, lực lượng chức năng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 mất tích khi tắm biển ở Nam Định vào chiều 12/5

Trưa 14/5, chia sẻ với phóng viên VOV.VN, Đại úy Mai Phương Diện - Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng cống số 9, Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) cho biết, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với các ngư dân vừa tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 mất tích khi tắm biển ở Nam Định vào trưa 12/5.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu neo đậu tàu thuyền bến Tiền Lang ở xã Giao Hải - cách khu vực tắm 2 hải lý.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân tại khu neo đậu tàu thuyền bến Tiền Lang ở xã Giao Hải - cách khu vực tắm 2 hải lý.

"Vào khoảng 12h trưa nay chúng tôi đã tìm thấy thi thể cháu thứ 3 là nạn nhân cuối cùng trong 3 nạn nhân bị mất tích khi tắm biển ở Nam Định vào chiều 12/5. Cháu học sinh được chúng tôi tìm thấy tại khu neo đậu tàu thuyền bến Tiền Lang ở xã Giao Hải - cách khu vực tắm 2 hải lý. Hiện thi thể cháu Bích đã được đưa vào bờ và bàn giao lại cho lực lượng chức năng và gia đình", Đại úy Mai Phương Diện thông tin.

Bộ đội biên phòng cống số 9, Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 12/5, tại cống số 8, xã Giao Long, (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh mất tích.

Theo lãnh đạo UBND xã Giao Long, vào thời điểm trên, 18 học sinh lớp 7 rủ nhau ra cống số 8 tắm biển, sau đó 5 em học sinh bất ngờ bị đuối nước. Trong đó, 2 em may mắn được cứu thoát, 3 em bị nước cuốn mất tích.

Đến chiều 13/5, Bộ đội Biên phòng cống số 9, Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) đã phát hiện 2 thi thể là cháu Thảo và Yến ở vị trí cách đầu bãi biển Quất Lâm khoảng 3 hải lý./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tim-thay-thi-the-hoc-sinh-thu-3-mat-tich-khi-tam-bien-o-nam-dinh-857752.vov