Góc khuất phòng khám tư: 'Kể bệnh hoang đường để hút máu bệnh nhân'

Không bệnh thành có bệnh, tắm rửa sạch sẽ là hết bệnh xã hội, 'bôi' nhiều thủ thuật khám chữa bệnh… là những chiêu trò mà các phòng khám tư nhân có yếu tố người nước ngoài thường đưa ra để lôi kéo, 'hút máu' bệnh nhân.

Vào một ngày cuối tháng 2 vừa qua, Anh Trường đã được một bác sĩ tại phòng khám Quốc Đô có trụ sở ở đường Đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội tư vấn qua mạng xã hội. Sau đó, đặt lịch đến khám.

Tại đây, anh Trường phải làm các xét nghiệm về mẫu máu, nước tiểu và phòng khám này nhanh chóng đưa ra đủ loại kết quả khẳng định anh mắc hàng loạt căn bệnh nguy hiểm. Trong đó, có bệnh nấm, lậu, sùi mào gà. Thậm chí, các bác sĩ còn nói rằng, nếu không điều trị kịp thời thì anh sẽ có nguy cơ bị vô sinh và tử vong trước khi yêu cầu đóng 30 triệu đồng để điều trị trong vòng 1 tuần.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, đây chỉ là lộ trình I và sẽ còn nhiều lộ trình chữa bệnh sau đó. Rất may là anh Trường không đồng ý điều trị và đến Bệnh viện da liễu Trung ương để khám lại. Tại đây, các bác sĩ khẳng định anh không hề mắc một bệnh xã hội nguy hiểm nào giống như chẩn đoán của phòng khám đa khoa Quốc Đô.

Khi quay trở lại phòng khám Quốc Đô để hỏi về lý do chẩn đoán bệnh của mình, anh Trường đã được giải thích là: “Hôm nay bạn đi khám bạn thấy bệnh lậu, nhưng hôm sau có thể là do bạn tắm rửa sạch sẽ nên có thể không thấy”.

Thiết nghĩ, chỉ vệ sinh thân thể sạch mẽ mà có thể “mất” các bệnh xã hội nguy hiểm như bệnh lậu thì chẳng có người nào cần phải sợ bệnh xã hội này chứ đừng nói là đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Qua đó, có thể thấy lời giải thích mà bác sĩ phòng khám Quốc đô đưa ra là “hoang đường”.

Dù sau đó, phòng khám này đã bị xử phạt nhưng đó chỉ là phạt hành chính về lý do quảng cáo vượt quá mức độ cho phép. Còn về vấn đề trình độ bác sĩ, yếu tố chuyên môn, phạm vi cấp phép hành nghề, những thứ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân lại chưa được Phòng Y tế quận Thanh Xuân ngó ngàng đến.

Ngoài phòng khám Quốc Đô, thì còn nhiều phòng khám tư khác trên địa bàn Hà Nội cũng có chiêu trò “bịa bệnh” để hút máu bệnh nhân. Mời quý độc giả cùng theo dõi clip dưới đây để tìm hiểu thêm về điều này.

Quốc Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://doanhnghiepvn.vn/goc-khuat-phong-kham-tu-ke-benh-hoang-duong-de-hut-mau-benh-nhan-d122413.html