Giá vàng hôm nay 24/3/2021: Các nhà đầu tư không còn hứng thú, vàng 'bất động'

Giá vàng trong nước đầu phiên sáng nay (24/3) được bán ra ở mức 55,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so với hôm qua. Giá vàng trên thị trường thế giới cũng đang chung tình trạng này, lưỡng lự ở mốc 1.730 USD/ounce.

Giá vàng trong nước ngày 24/3/2021 Cập nhật giá vàng SJC mới nhất

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI vẫn đang niêm yết giá vàng ở mức: 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá niêm yết hôm nay giảm 50.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng DOJI

Sáng ngày 24/3, giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 51,4-53,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên chiều mua và tăng 50.000 đồng ở chiều bán so với cùng giờ giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng SJC của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu sáng nay được mua vào với giá 55,21 triệu đồng/lượng và bán ra 55,54 triệu đồng/lượng. Giá này tăng 90.000 đồng ở chiều mua và 40.000 đồng ở chiều bán so với cùng giờ hôm 23/3.

Giá vàng thế giới ngày 24/3/2021

Trong phiên sáng nay, giá vàng niêm yết trên sàn Kitco ở mức 1.730 USD/ounce, giảm 2 USD so với chốt giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York đang dừng chân ở mức 1.731 USD/ounce, giảm tương tự so với cùng giờ giao dịch hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo đánh giá của Bloomberg, giá vàng lao dốc xuống đáy 9 tháng khiến người dân Châu Á tích cực gom mua để kiếm lời. Các nhà kim hoàn tại Ấn Độ cho rằng, xu hướng này sẽ kéo dài đến Lễ hội Akshaya Tritiya vào tháng 5. Đây là dịp người Ấn Độ thường mua nhiều vàng.

Giá vàng hôm nay 24/3/2021: Đứng yên bất thường khi các nhà đầu tư không còn hứng thú.

Giá vàng hôm nay 24/3/2021: Đứng yên bất thường khi các nhà đầu tư không còn hứng thú.

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) thì nhận định, đà tăng của giá vàng đang suy yếu do các nhà đầu tư lớn không còn hứng thú với vàng, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ có sức mua không đủ bù mức thiếu hụt để hỗ trợ giá vàng tăng.

Chuyên gia thuộc Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) khẳng định, trong năm nay, vàng sẽ giảm xuống còn khoảng 1.650 USD/ounce, thấp hơn gần 100 USD/ounce so với thời điểm hiện tại.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) J.Powell có bài phát biểu cho rằng chưa thể chấp nhận đồng tiền bitcoin chừng nào chưa được sự cho phép của Quốc hội và Chính phủ. Bitcoin là tài sản đầu cơ không được bảo hộ bằng bất kỳ tài sản nào, vì vậy chưa thể có vai trò tiền tệ toàn cầu.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-vang-hom-nay-2432021-cac-nha-dau-tu-khong-con-hung-thu-vang-bat-dong-134390.html