Giá vàng hôm nay 2/7: Giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh 8 năm

Giá vàng hôm nay 2/7 chứng kiến mức giảm nhẹ trên thị trường thế giới, tuy nhiên hiện tại vẫn đang duy trì ở mức cao nhất hơn 8 năm qua.

Sáng 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.771 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 năm 2020 trên sàn Comex New York ở mức 1.776 USD/ounce.

Vàng thế giới hạ nhiệt đôi chút từ đỉnh 8 năm rưỡi do áp lực chốt lời gia tăng và nước Mỹ công bố có gần 2,4 triệu công việc khu vực tư nhân được tạo ra trong tháng 6. Con số điều của tháng 5 cũng rất tích cực (ở mức 3,065 triệu việc làm).

Hầu hết các việc làm được tạo ra bởi các công ty vừa và nhỏ. Lĩnh vực dịch vụ chứng kiến số lượng việc làm mới tăng mạnh, áp đảo so với lĩnh vực sản xuất hàng hóa.

 Giá vàng hôm nay giảm nhẹ.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ.

Giá vàng đã vượt ra ngoài mục tiêu 1.800 USD mỗi ounce, được hỗ trợ bởi thị trường chung đang lo ngại về làn sóng nhiễm coronavirus thứ hai cùng với các biện pháp kích thích nhằm giúp phục hồi kinh tế từ đại dịch.

Một số nhà phân tích dự đoán kim loại màu vàng sẽ lập mức cao kỷ lục trên 2.000 USD trong những tháng tới khi số ca nhiễm Covid-19 lan rộng.

Đầu cơ là một lý do cho sự thay đổi của giá vàng, theo Rachelit Mehndirrata, một chiến lược gia độc lập về thị trường vàng. Các nhà đầu tư suy đoán về động thái của các chính phủ và các ngân hàng trung ương và sau đó hành động.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 đang tăng, buộc một số bang bao gồm California và Texas phải đẩy lùi kế hoạch gỡ bỏ các hạn chế mở lại các doanh nghiệp.

Số ca nhiễm virus ở Mỹ đã tăng ít nhất 43% và tử vong tăng 20%, một phân tích của Reuters hôm thứ Ba cho thấy.

Các quan chức y tế khác cho biết số ca nhiễm thực sự có thể gấp 10 lần con số chính thức. Những ước tính này được đưa ra khi 2,7 triệu người Mỹ đã bị nhiễm coronavirus, với số người chết lên tới gần 130.000. Một mô hình mới của Đại học Washington cũng dự đoán 200.000 ca tử vong do coronavirus tại Mỹ vào ngày 1 tháng Mười.

Bên ngoài nước Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand đều có số ca nhiễm tăng cao hơn gần đây.

Cục Dự trữ liên bang và Quốc hội Liên bang đã thông qua hơn 3 nghìn tỷ USD kích thích để hỗ trợ phục hồi kinh tế từ đại dịch.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm các dự báo tăng trưởng ảm đạm vào năm 2020, cho biết họ dự kiến nền kinh tế toàn cầu sẽ thu hẹp 4,9% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức giảm 3% dự báo vào tháng Tư.

Minh Tú

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/gia-vang-hom-nay-27-giam-nhe-sau-khi-cham-dinh-8-nam-94988.html