Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng hoảng loạn, lao về đáy của 2 tuần

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.277 USD/ounce, giảm 7 USD so với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó. Như vậy, chỉ trong 2 phiên, vàng đã bốc hơi tới gần 20 USD.

Cùng thời điểm trên, chỉ số USD Index, đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác, ở mức 97,852 , tăng 0,18%.

Đồng bạc xanh vẫn đang được hỗ trợ khi mới đây, theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, doanh số bán lẻ nước này trong tháng 4 chỉ tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức chậm nhất kể từ năm 2003. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp tháng 4 cũng chỉ là 5,4% so với năm ngoái trong khi 1 tháng trước đó, mức tăng trưởng là 8,5%.

Trước đó, Trung Quốc đã công bố hạ dự báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 xuống ngưỡng từ 6% đến 6,5%. Trước đó, mức mục tiêu đặt ra là 6,5%.

Trong khi ấy, những số liệu từ Mỹ lại khá tích cực. Năng suất lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ trong quý 1 đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ quý 3/2014. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2019 của Mỹ đã giảm xuống còn 3,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Ở phía khác, cuộc đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) giữa chính phủ của Thủ tướng Theresa May và Công đảng đối lập đã kết thúc nhưng hai bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Kế hoạch Brexit cùng những các giải pháp thay thế của Thủ tướng May đã 3 lần bị Quốc hội Anh bỏ phiếu bác bỏ. Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng, Thủ tướng Anh đang chuẩn bị kế hoạch cho sự ra đi của mình vào tháng tới, bất kể thỏa thuận rời EU có được thông qua tại Hạ viện vào lần thứ tư hay không.

 Đô la đang nhận được nhiều hỗ trợ khiến vàng chưa thể tìm lại đà tăng.

Đô la đang nhận được nhiều hỗ trợ khiến vàng chưa thể tìm lại đà tăng.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn niêm yết vàng SJC mua vào bán ra ở mức 36,24 -36,41 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Phú Quý sáng nay cũng giảm 20.000 đồng và hiện ở mức 36,27 -36,37 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.054 đồng/USD, chưa đổi so với cuối phiên gần nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.230 -23.450 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.350 -23.440 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất.

Phương Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/gia-vang-hom-nay-18-5-vang-hoang-loan-lao-ve-day-cua-2-tuan-980765.html