Giá vàng đang trên đường sụp đổ?

Sáng nay giá vàng mất đến 1,8 triệu đồng/lượng, một sự lao dốc báo hiệu không có gì tốt cho thị trường vàng trong thời gian đến.

Phiên giao dịch sáng nay (22-9), giá vàng thế giới từ mốc 1.954 USD/ounce lao dốc xuống 1.890 USD/ounce, tương đương 53,1 triệu đồng.

Như vậy giá vàng không chỉ mất 64 USD/ounce (tương đương 1,8 triệu đồng/lượng), mà còn rớt ra khỏi mốc 1.900 USD.

Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo chặt ở mức 56,2 triệu đồng/lượng.

Ông Phil Streible, chuyên gia phân tích của Quỹ Blue Line Futures nhận định cả thị trường vàng lẫn chứng khoán đang bị bán tháo, mà nguyên nhân đến từ đồng USD mạnh kết hợp với các yếu tố chính trị.

"Chỉ số USD mạnh lên đã đè mạnh không chỉ giá vàng mà còn nhiều loại hàng hóa khác từ nông sản, năng lượng, kim loại. Ngoài ra 2 nhân tố chưa thể đoán định là đại dịch chưa được kiểm soát cộng với nước Mỹ bước vào cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống đã đẩy thị vàng lao dốc", ông Phil Streible nói.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/gia-vang-dang-tren-duong-sup-do-939715.html