Giá USD tự do lại nhảy vọt

Sáng nay 19.7, giá USD thị trường tự do liên tục đi lên sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng mạnh - Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể nếu lúc đầu giờ giá USD chỉ tăng thêm khoảng 30 đồng so với cuối ngày hôm qua, thì đến khoảng 11 giờ, giá USD được mua vào ở mức 23.260 đồng/USD, trong khi giá bán ra lên 23.310 đồng/USD, tăng thêm 50 đồng.

Việc tăng giá trên thị trường có thể được giải thích theo lý do vào lúc sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng thêm 13 đồng, lên mức 22.662 đồng/USD.

Tuy nhiên, giá USD ở các ngân hàng thương mại trong nước hầu như giữ nguyên so với những ngày trước. Vietcombank hiện vẫn niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.010 - 23.080 VND/USD, không thay đổi kể từ đầu tuần. BIDV cũng giữ nguyên giá mua bán USD như hôm qua tại 23.015 VND/USD chiều mua và 23.085 VND/USD chiều bán. Hay tại Eximbank giá mua và bán vẫn đứng ở mức 23.020 - 23.090 đồng/USD…

Đồng USD trong phiên 18.7 (giờ Mỹ) liên tục tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra những đánh giá lạc quan về nền kinh tế Mỹ trong phiên điều trần nửa năm trước Quốc hội vào hôm 17.7.

Ông Powel cho rằng, nền kinh tế Mỹ ở trong tình trạng tích cực với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 20 năm, lạm phát gần mục tiêu 2% và do vậy, cách thức tốt nhất để tiếp tục duy trì những động lực trên là tăng lãi suất. Nhiều khả năng Fed sẽ có 2 đợt tăng lãi suất trong thời gian tới, dự kiến vào tháng 9 và dịp cuối năm.

Tuy nhiên sáng nay trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm nhẹ từ mức 95,3 điểm cuối ngày 18.7 xuống còn 95,04 điểm.

Mai Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gia-usd-tu-do-lai-nhay-vot-984796.html