Giá trị xuất khẩu của ngành lâm nghiệp tăng 2,7%

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), trong bối cảnh dịch COVID-19, giá trị xuất khẩu của ngành lâm nghiệp vẫn tăng 2,7% góp phần quan trọng vào giá trị chung của toàn ngành nông nghiệp.

Đến nay cơ bản các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ lớn đã ổn định sản xuất trở lại, chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Trên cơ sở đó, xuất khẩu lâm sản cả năm 2020 chắc chắn sẽ đạt khoảng 11,7-12 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nửa đầu năm nay đạt khoảng 1,12 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo, giá trị nhập khẩu và sản phẩm gỗ cả năm đạt khoảng 2,55 tỷ USD, tương đương năm 2019. Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt trên 5,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, ngành hiện gặp không ít khó khăn. Cụ thể như, hoạt động đấu tranh, ngăn chặn vi phạm tại các điểm nóng về bảo vệ rừng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một bộ phận lớn lao động phổ thông không có việc làm đã trở về địa phương và tìm kiếm nguồn thu từ việc khai thác rừng trái pháp luật.

Mặt khác, do nắng nóng gay gắt, hanh khô, hạn hán kéo dài nhiều ngày đúng vào mùa làm nương làm rẫy nên đã xảy ra một số vụ cháy rừng, có thiệt hại về rừng. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thời tiết khô hạn, nắng nóng cũng làm giảm tiến độ trồng rừng của một số địa phương.

K.VÂN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-tri-xuat-khau-cua-nganh-lam-nghiep-tang-27-20200712061832161.htm